Bộ trưởng Bộ Công an trả lời chất vấn về hàng loạt vấn đề "nóng"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trả lời câu hỏi của ĐBQH “làm sao để CSKV đảm bảo nhiệm vụ khi cắt giảm biên chế”, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị - Bộ trưởng Bộ Công an cho  biết, thời gian qua, Bộ đã điều động trên 50.000 công an chính quy xuống cơ sở...

Chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an, đại biểu Tô Thị Bích Châu (đoàn TP.HCM) cho rằng, lực lượng cảnh sát khu vực được sắp xếp theo khu phố, tổ dân phố. Trong khi việc quản lý hộ dân sẽ tăng nhiều hơn so với hiện tại, ở những thành phố đông dân như TP.HCM với tình hình an ninh trật tự phức tạp cũng bị cắt giảm biên chế cơ học đối với cảnh sát khu vực.

Vậy làm cách nào để cảnh sát khu vực có thể thực hiện đảm bảo nhiệm vụ của mình là bám sát địa bàn dân cư, giữ mối liên hệ với nhân dân và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ?

Đại biểu Tô Thị Bích Châu (đoàn TP.HCM) chất vấn

Đại biểu Tô Thị Bích Châu (đoàn TP.HCM) chất vấn

Làm rõ chất vấn của đại biểu, Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng, thời gian qua Bộ đã điều động trên 50.000 công an chính quy xuống cơ sở. Nhiệm vụ của cảnh sát khu vực là một trong những nhiệm vụ của công an cấp cơ sở. Hiện công an cơ sở phải thực hiện trên 100 đầu việc hàng ngày. Do đó, chủ trương của Bộ là không giảm biên chế công an cấp cơ sở mà sẽ tiếp tục tăng cường, điều động từ cấp bộ, cấp tỉnh, cấp huyện xuống.

“Bộ Công an đã điều động gần 500 cán bộ từ cấp Bộ về các địa bàn phức tạp, trọng điểm. Bên cạnh đó, Bộ cũng yêu cầu công an các địa phương tăng cường sử dụng công nghệ trong giao dịch, tương tác, xây dựng quan hệ với người dân và thực tế đội ngũ cảnh sát khu vực đã làm việc này khá tốt. Thời gian tới khi tốc độ đô thị hóa cao, nhiều quận mới được thành lập, Bộ sẽ chỉ đạo bố trí lực lượng công an cấp cơ sở tại các địa bàn này kịp thời để đảm bảo ANTT.

Bộ trưởng Tô Lâm trả lời chất vấn

Bộ trưởng Tô Lâm trả lời chất vấn

Giơ biển tranh luận, đại biểu Tô Thị Bích Châu cảm ơn phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Công an và thống nhất với giải pháp Bộ trưởng đưa ra. Đại biểu cũng nêu ví dụ với Quận 1 - TP.HCM, từ 122 cảnh sát khu vực sau sắp xếp chỉ còn 98 người, trong khi đó chỉ riêng việc nhập liệu khách ngoại quốc đã lên tới 5000 người/ngày. Đại biểu mong muốn Bộ trưởng phối hợp với các ngành đánh giá vai trò của cảnh sát khu vực, cũng như lực lượng an ninh ở cơ sở.

Làm rõ băn khoăn của đại biểu, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, theo quy chế cứ 500 dân sẽ có 1 cảnh sát khu vực. Với số lượng cư dân phát triển nhanh, Công an TP.HCM đang thiếu biên chế nên thời gian tới phải tiếp tục tăng cường lực lượng. Dù công việc đã được phân cấp rất nhiều, song vẫn phải có nguồn nhân lực để đảm bảo. Thời gian qua, công nghệ (sử dụng điện thoại, ipad) đã giúp ích cho CSKV khá nhiều, chỉ cần 1 tin nhắn đã có thể thông báo tới hàng nghìn dân. Bên cạnh đó, lực lượng trị an ở cơ sở, tổ dân phố cũng tăng cường hỗ trợ cho CSKV…

Cùng tham gia chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an, Đại biểu Nguyễn Tạo (đoàn Lâm Đồng) cho biết, người dân di dân tự phát tại Tây Nguyên đang sinh sống hơn 20 năm. Nhiều người hiện không có giấy tờ về đất đai, giấy tờ tuỳ thân.

Đại biểu đề nghị Chính phủ, Bộ Công an giải quyết căn cơ về vấn đề pháp lý nhằm dứt điểm tình trạng trên trong thời gian tới nhằm bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở, ở các tỉnh miền núi ngày càng tốt hơn.

Trả lời chất vấn, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, đến thời điểm hiện tại, Bộ Công an đã xác định 100% mã số định danh cho công dân trên toàn quốc. Việc cấp giấy tờ, đặc biệt là xác định nhân hộ khẩu, cấp căn cước chỉ còn một số nhân khẩu đặc biệt như con lai, người chưa có giấy tờ tùy thân nào, người chưa có chỗ ở hợp pháp…

Ở Tây Nguyên, số lượng người di cư lớn, đất đai phức tạp. Theo quy định, công dân chưa xác định được chỗ ở hợp pháp thì chưa có hộ khẩu. Bởi nếu đã cấp hộ khẩu tức là chính quyền đã xác định chỗ ở hợp pháp, điều này sẽ gây khó khăn cho cơ quan quản lý đất đai. Đây là vấn đề đã tồn tại nhiều năm và để giải quyết cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị - Bộ trưởng Tô Lâm nói.