Đồng Nai

Bò tót quý hiếm bị săn bắn, xẻ thịt ngay trong khu bảo tồn thiên nhiên

ANTĐ - Một con bò tót thuộc loại quý hiếm đã bị bắn chết, xẻ lấy thịt ngay trong khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai.

Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai cho biết, vừa khám nghiệm xác chết con bò tót nghi bị bắn chết, được phát hiện tại khu vực ấp 5, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu.

Trước đó ngày 28/2, trong lúc tuần tra các nhân viên kiểm lâm thuộc Trạm kiểm lâm Suối Vạn, phát hiện một con bò tót bị chết tại tiểu khu 105, thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai. Tại hiện trường, con bò tót đã nằm chết trên bãi đất trống, thân bò đã bị cắt,  lấy hết thịt, chỉ còn lại bộ xương, phần đầu và nội tạng.

Con bò tót nghi bị bắn chết ngay trong khu bảo tồn thiên nhiên

Qua khám nghiệm, xác định bò tót bị giết, xẻ lấy thịt là bò cái lông màu nâu, khoảng 2 tuổi, trọng lượng bò khi còn sống ước khoảng 200 kg. Qua điều tra ban đầu, khả năng con bò này trong lúc di chuyển cùng đàn thì bị đối tượng săn bắn trái phép dùng vũ khí quân dụng bắn chết, xẻ lấy hết thịt.

Theo ngành kiểm lâm, bò tót trên, thuộc nhóm IB là loài nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ. Công an và kiểm lâm Đồng Nai năng đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.