Bộ Quốc phòng Nga đẩy mạnh phát triển “Đội quân khí cầu”

ANTĐ - Tập đoàn “Vega” - xí nghiệp hàng đầu của ngành công nghiệp điện tử Nga - bắt đầu thử nghiệm khinh khí cầu thế hệ mới. Trong đó, phạm vi sử dụng những thiết bị hàng không như khinh khí cầu đang được mở rộng.

Trong ngành dầu khí, khinh khí cầu được sử dụng để vận chuyển và lắp đặt thiết bị khoan trong qúa trình xây dựng các giàn khoan dầu ngoài khơi. Ngoài ra, “những quả bóng bay” này cũng có thể được sử dụng khi xây dựng các đường dây điện cao thế.

Hiện nay, các cơ quan thực thi pháp luật, bao gồm cả Bộ Quốc phòng Nga, cũng thể hiện sự quan tâm lớn đến khí cầu, một số mẫu đang được trang bị trong quân đội Nga với triển vọng đầy hứa hẹn trong các hoạt động như tuần tra, giám sát kỹ thuật, chụp ảnh từ trên không.

Nhiều nước trên thế giới bắt đầu dùng các loại khinh khí cầu cho mục đích quân sự. Ví dụ, trên khinh khí cầu có thể bố trí các bộ phận của hệ thống cảnh báo sớm tên lửa và nó đã được chú ý từ khi bắt đầu thiết kế chế tạo các loại khinh khí cầu. Các chuyên gia Nga cũng đã chú ý đến những xu hướng này và thu được những kết quả rất đáng khích lệ.

Tổng Giám đốc tập đoàn "Vega" Vladimir Verba cho biết: “Nếu nói về tải trọng hữu ích thì trên khinh khí cầu có thể lắp đặt những thiết bị khác nhau, bao gồm cả radar phát hiện các phương tiện tấn công phòng không vũ trụ, mà nguy cơ như vậy có thể xuất hiện trong tương lai gần. Chúng tôi đang tích cực làm việc để lắp đặt các thiết bị này trên khinh khí cầu”.

Trong thành phần tập đoàn "Vega" có một công ty chế tạo các phương tiện hàng không hiện đại nhất, kể cả khinh khí cầu. Theo các chuyên gia, khinh khí cầu có thể lắp đặt các loại kỹ thuật quan sát bay treo ở độ cao vài km và thực hiện các hoạt động trinh sát, phát hiện các hành trình vận chuyển trái phép chất ma tuý hoặc tuần tra các hoạt động xâm nhập bất hợp pháp trên biên giới.

Ở Nga, xí nghiệp tiên tiến nhất trong lĩnh vực chế tạo những khinh khí cầu như vậy là công ty "Augur". Công ty đã chế tạo nhiều phiên bản của các loại khinh khí cầu hiện có và đang phát triển các dự án chế tạo khinh khí cầu có trọng tải lớn hơn.

Tập đoàn “Vega” đã đạt được kết quả tốt trong việc thiết kế chế tạo các loại khinh khí cầu cho Bộ Quốc phòng Nga. Theo các chuyên gia, trọng tải của khinh khí cầu vận tải dân sự kiểu mới sẽ vượt quá chỉ số tương tự của máy bay trực thăng Mi-26 với trọng tải tối đa khoảng 25 tấn. Khinh khí cầu thế hệ mới sẽ có tầm bay xa không dưới 1.000 km.

Trong thời gian tới, Nga sẽ sử dụng các khí cầu không người lái trong hoạt động khai thác và bảo vệ vùng Bắc Cực. Vùng đất lạnh giá và khắc nghiệt này đang trở thành một khu vực chiến lược quan trọng đối với nước Nga.

Trước hết, ở đây tập trung gần một phần tư khối lượng khoáng chất hydrocarbon trong lòng đất. Thứ hai, ở Bắc Cực có tuyến hàng hải phương Bắc đầy hứa hẹn. Ngoài ra, đường biên giới của Nga ở Bắc Cực dài nhất thế giới với 20.000 km. Công việc bảo vệ những vùng đất phía Bắc đòi hỏi đầu tư nhiều nỗ lực và vật chất.

Được trang bị máy ngắm ảnh nhiệt, cảm biến laser, máy định vị và thu hình, các thiết bị bay này sẽ kiểm soát đường ống dẫn dầu, khí đốt, tham gia tuần phòng biên giới, các hoạt động thăm dò, đảm nhiệm chức năng đầu mối chuyển tải thông tin.

Hiện nay, Nga sử dụng các khí cầu như thiết bị định vị quan sát bề mặt trái đất, chúng có khả năng nhận dạng các đối tượng trên mặt đất, trên băng, trên mặt nước ở cự ly rất lớn. Ống nhòm ảnh nhiệt xác định tính chất của mục tiêu hoặc đối tượng. Ví dụ, khí cầu có thể “nhìn thấy” một vụ vỡ đường ống dẫn khí ở khoảng cách vài cây số.

Khinh khí cầu không cần đến sân bay để cất cánh và hạ cánh. Sức nâng cao cho phép bố trí nhiều thiết bị khác nhau, tùy thuộc tính chất quân sự và dân sự. Ngày nay, công nghệ đã tiến xa hơn nên các chuyên gia đã có khả năng điều khiển các chuyến bay từ xa, cũng như thu thập lập tức thông tin từ thiết bị mà nó mang theo.

Bộ Quốc phòng Nga đã công bố triển khai các cơ sở hạ tầng quân sự hiện đại trong Vòng tròn Bắc Cực. Các điểm bố trí khinh khí cầu có thể không nhiều, nhưng nhờ khả năng bay trên không trung nhiều ngày liên tục, các khí cầu sẽ tuần tra được những khu vực khá lớn. Những thiết bị đa dạng trên khí cầu có nhiệm vụ thu thập hàng loạt dữ liệu, từ tình hình thời tiết đến thông tin do thám.

Trong đó, các khinh khí cầu sẽ tham gia bảo vệ lợi ích của đất nước. Sử dụng nó đòi hỏi chi phí thấp hơn nhiều so với triển khai bất kỳ các trạm quan sát, cảnh giới cố định hoặc các thiết bị trinh sát khác. Vì thế, Nga đã đưa khinh khí cầu vào trong chiến lược phát triển quốc gia khu vực Bắc Cực.