Bỏ quê lên phố đi cướp giật

ANTĐ - Muốn có tiền ăn tiêu, Nguyễn Văn Đức (SN 1992) và Vũ Văn Mạnh (SN 1995, cùng trú ở thôn Đồng Phú, xã Nam Trung, Tiền Hải, Thái Bình) đã bỏ nhà lên Hà Nội cướp giật tài sản. Tuy nhiên, chỉ mới thực hiện được vụ đầu tiên các đối tượng đã bị bắt giữ.

Ngay sau khi bỏ quê lên thành phố, tối mùng 6-9-2011, Nguyễn Văn Đức điều khiển xe máy BKS 93T2-0503 chở Vũ Văn Mạnh đi lòng vòng trên các tuyến phố của Hà Nội với mục đích thấy ai đó sơ hở thì cướp giật tài sản. Khi đến phố Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Đức và Mạnh phát hiện chị Merel Van Sommeren (SN 1989, quốc tịch Hà Lan) đi xe đạp hướng ngược lại, trên vai đeo chiếc túi xách màu trắng, Đức liền cho xe quay đầu bám theo.

Đến trước cửa số nhà 29 phố Hàng Bạc, Đức đánh tay lái ép sát vào xe đạp của chị Merel Van Sommeren để Mạnh ngồi phía sau giật chiếc túi xách trên vai nạn nhân. Lục soát túi xách của nữ du khách người Hà Lan, Đức và Mạnh đã lấy đi 2 chiếc ĐTDĐ, 1 máy ảnh kỹ thuật số, 1 đôi hoa tai, 1 tờ tiền mệnh giá 20USD, 1 ví da bên trong có 7 triệu đồng và một số vật dụng khác. Các giấy tờ và sổ sách cá nhân của chị Merel Van Sommeren bị Đức và Mạnh vứt ngay vào thùng rác ven đường… 2 ngày sau khi gây án, Nguyễn Văn Đức và Vũ Văn Mạnh đã bị bắt. Tài sản của nạn nhân sau đó đã được cơ quan công an thu hồi và trao trả. Riêng toàn bộ số tiền mặt trong túi xách của chị Merel Van Sommeren đã bị Đức và Mạnh ăn tiêu hết.

Với hành vi trên, Nguyễn Văn Đức và Vũ Văn Mạnh bị VKSND TP Hà Nội truy tố về tội cướp giật tài sản, theo điểm d, khoản 2, Điều 136-BLHS. Tại phiên tòa sơ thẩm hôm 17-2, cả hai bị cáo đều thành khẩn khai nhận lại toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Nhận thấy hành vi của Nguyễn Văn Đức và Vũ Văn Mạnh là vô cùng nghiêm trọng bởi các bị cáo đã không chỉ dùng thủ đoạn nguy hiểm khi thực hiện hành vi tội phạm mà còn làm xấu đi hình ảnh đất nước, con người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế, xét nhân thân các bị cáo chưa có tiền án, tiền sự và vào thời điểm thực hiện tội phạm, Vũ Văn Mạnh mới hơn 15 tuổi, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Văn Đức 5 năm tù, Vũ Văn Mạnh cũng phải nhận 30 tháng tù giam cùng về tội cướp giật tài sản.