- Nga triển khai thêm tên lửa, UAV lên quần đảo tranh chấp với Nhật Bản
- Hàn Quốc hạ thuỷ tàu ngầm Type 209 đóng cho Indonesia
- Nga bay thử máy bay tiếp nhiên liệu IL-78M-90A vào năm 2016
“Bộ Ngoại giao Mỹ đã chấp nhận thỏa thuận cung cấp các máy bay trinh sát P-8A cho Anh, cùng với đó là các phụ kiện và dịch vụ huấn luyện liên quan có giá trị 3,2 tỉ USD”, Cơ quan Hợp tác An ninh Mỹ (DSCA) đưa ra thông cáo vào hôm 25-3.

Máy bay tuần tra và săn ngầm Boeing P-8A Poseidon
Việc sở hữu P-8A sẽ giúp Anh nâng cao khả năng trinh sát trên biển, vốn là điều đặc biệt quan trọng cho an ninh quốc gia cũng như toàn bộ khối NATO. Sau khi được Bộ Ngoại giao Mỹ thông qua, thỏa thuận này sẽ được đẩy lên quốc hội xem xét và cuối cùng là tổng thống kí để đi vào thực thi. Sự phản đối ở quốc hội đối với những thỏa thuận như thế này là rất ít do sự chấp thuận của Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ được công bố rộng rãi khi tất cả các cơ quan đều đã thông qua.
Boeing P-8A Poseidon là phiên bản máy bay tuần tra chống tàu ngầm được phát triển dựa trên máy bay chở khách B-737-800, ngoài ra, nó cũng được sử dụng cho các nhiệm vụ tình báo và giám sát trên biển. Chiếc máy bay dài 39,47m, sải cánh 37,64m, cao 12,83m, trọng lượng rỗng 62.730 kg và trọng lượng cất cánh tối đa 85.820 kg. P-8A được trang bị 2 động cơ phản lực CFM56-7B, giúp chiếc máy bay đạt được tốc độ tối đa 907 km/h, bán kính chiến đấu 2.222 km. Hiện tại P-8 Poseidon gồm 2 phiên bản P-8A hoạt động trong hải quân Mỹ và P-8I để xuất khẩu cho Ấn Độ.