Bố mẹ chủ quan vì nghĩ trẻ mắc Covid-19 sẽ nhẹ, bé trai suýt tử vong vì viêm cơ tim tối cấp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Khi con trai 10 tuổi dương tính Covid-19, bố mẹ nghĩ trẻ bị nhiễm sẽ nhẹ nên không đi khám, đến khi cháu bé khó thở mới đưa vào viện thì đã sốc tim, nguy kịch, phải thở máy và chạy ECMO hơn 20 ngày...
Cháu bé đã hồi phục tốt hơn sau 15 ngày thở máy, 8 ngày chạy ECMO...

Cháu bé đã hồi phục tốt hơn sau 15 ngày thở máy, 8 ngày chạy ECMO...

Ngày 25-4, thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, các bác sĩ bệnh viện này vừa cấp cứu thành công cho bé trai 10 tuổi mắc Covid-19 nguy kịch, sốc tim, viêm cơ tim tối cấp. Bệnh nhi ở Quảng Ninh, được gia đình đưa đến viện sau 4 ngày dương tính với SARS-CoV-2.

TS.BS Phan Hữu Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực Covid-19 Trẻ em - Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, theo lời kể từ gia đình bệnh nhi, giữa tháng 3, thấy cháu sốt cao 39 độ C, test nhanh dương tính Covid-19. Do trẻ trước đó tiền sử khỏe mạnh, lại nghĩ trẻ nhỏ mắc sẽ triệu chứng nhẹ, nhanh bình phục nên gia đình không đưa con đi khám.

Bốn ngày sau, thấy con mệt mỏi, khó thở, tím tái người, gia đình đưa đi viện thì cháu đã rơi vào tình trạng nguy kịch. Thời điểm được đưa vào Bệnh viện Nhi Trung ương, cháu bé sốt cao và mệt mỏi, khó thở, suy hô hấp- tuần hoàn. Dù không có biểu hiện gì quá đặc biệt nhưng đây là một trong số những bệnh nhân nguy kịch nhất tại Trung tâm.

Các bác sĩ nhận định, bé đã nhiễm SARS-CoV-2 nên tình trạng sốc, tổn thương cơ tim nặng có thể là trong bệnh cảnh của hội chứng viêm đa hệ thống (MIS-C), nhưng cũng có thể do một đợt nhiễm virus cấp tính khác gây ra. Vì vậy, ngoài các biện pháp hồi sức ban đầu, các bác sĩ cũng thăm dò thêm các xét nghiệm để xác định chẩn đoán chính xác căn nguyên và có các giải pháp điều trị thích hợp.

Nhiều biện pháp như thở máy, lọc máu bằng quả lọc hấp phụ đã được tiến hành với bé trai 10 tuổi. Dù vậy sau khoảng 2 ngày, bệnh nhi vẫn diễn biến nặng hơn, buộc phải chạy ECMO (hồi sức tim phổi ngoài màng cơ thể).

Trải qua nhiều ngày căng thẳng, bệnh nhi cũng vượt qua giai đoạn nguy kịch, vượt qua lằn ranh mong manh của sự sống. Tổng cộng bé được lọc máu 5 ngày, thở máy trong 15 ngày và ECMO 8 ngày.

Hiện bệnh nhân đã được cai ECMO và tập thở bình thường trở lại. Khả năng hồi phục tương đối tốt, chức năng tim đã cải thiện rõ.