"Bố già" El Chapo đã được dẫn độ đến Mỹ

ANTD.VN - Trùm ma túy khét tiếng Joaquin Guzman, thường được biết đến với biệt danh El Chapo, vừa được dẫn độ đến Mỹ để đối mặt với 6 bản cáo trạng bao gồm buôn lậu ma túy, giết người và rửa tiền.

Một quan chức Mỹ cho biết, trùm ma túy El Chapo đã được đưa đến sân bay MacArthur tại New York vào 15h15’ ngày 19-1 giờ địa phương. Đối tượng này sẽ bị giam giữ tại New York, nhưng xét xử ở bang Texas và California. Bộ Tư pháp Mỹ cũng đã xác nhận thông tin này.

Vào hồi tháng 5-2016, một tòa án ở Mexico đã chấp nhận lời đề nghị dẫn độ El Chapo sang Mỹ, tuy nhiên, quyết định này đã bị tạm hoãn sau khi luật sư Juan Pablo Badillo của ông trùm ma túy này phản đối, với lí do thân chủ của mình có thể phải đối mặt với án tử hình tại Mỹ.

Hình ảnh của El Chapo khi bị dẫn độ đến Mỹ

Reuters dẫn lời một quan chức Mexico cho biết, quyết định trên có thể coi là “món quà tạm biệt” cho sự nỗ lực của Tổng thống Obama thay vì là điều để thể hiện thiện chí với Tổng thống đắc cử Donald Trump.

Phản ứng với quyết định trên, luật sư Badillo cho biết, đây là điều hoàn toàn bất ngờ và việc Mexico giao thân chủ của ông cho phía Mỹ là không phù hợp với luật pháp.

El Chapo, ông trùm của nhóm buôn bán ma túy Sinaloa, đã bị bắt trở lại vào hồi tháng 1-2016 sau khi trốn thoát khỏi nhà tù có an ninh cẩn mật nhất Mexico vào hồi tháng 7-2015. Theo New York Times, nhóm Sinaloa đã buôn lậu ma túy vào Mỹ nhiều hơn bất kì tổ chức nào với số lượng tổng cộng có thể lên tới 500 tấn.