Bộ đôi vào tù vì gói quà "chúc giáng sinh vui vẻ" đúng ngày Noel

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Vừa nhận gói quà "chúc giáng sinh vui vẻ" từ nhà xe, Thành lập tức bị cơ quan công an áp sát kiểm tra, để rồi phải lĩnh án tù đích đáng.

Khoảng 3h30 ngày 24-12-2020, Tổ công tác Đội 2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CATP Hà Nội) làm nhiệm vụ tại khu vực đường Trần Thủ Độ (quận Hoàng Mai, Hà Nội) phát hiện Trần Duy Thành (SN 1985, trú tại phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội) vừa nhận gói quà từ một xe khách tuyến Lao Cai - Nam Định có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Kết quả cho thấy, bên trong gói quà đề dòng chữ: "Chúc giáng sinh vui vẻ" là 1 bánh chất bột màu trắng. Ngay khi gói quà mở ra, Thành xác nhận đó là heroin. Khém xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, cơ quan công an thu giữ thêm 3 túi nilon đựng tổng cổng 2,271 gram ma túy tổng hợp.

Trần Duy Thành (bên trái) cùng đồng bọn bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Trần Duy Thành (bên trái) cùng đồng bọn bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Quá trình điều tra, Thành khai nhận, năm 2016, đối tượng quen biết Vũ Hữu Toàn (trú ở quận Hoàng Mai, Hà Nội, hiện đang phải thụ án về ma túy trong một vụ án khác) và biết Toàn bán lẻ ma túy. Cùng thời điểm, Thành cũng quen biết con trai của Vũ Thị Oanh (trú ở thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, Lào Cai).

Sau đó, tại phiên tòa xét xử con trai Vũ Thị Oanh về tội phạm ma túy ở TAND TP Hà Nội vào tháng 7 năm 2020, Thành quen biết Phạm Đức Hạnh (SN 1981, trú tại thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, Lào Cai) và biết đối tượng này có mối thân thiết với Oanh.

Cuối tháng 11-2020, do Vũ Hữu Toàn có nhu cầu mua heroin nên bảo Thành tìm mối và được đưa lên Lào Cai gặp gỡ Oanh. Tại đây, Oanh và Toàn thống nhất giá mua bán mỗi bánh heroin giá 160 triệu đồng.

Khi đó, Toàn muốn mua 4 bánh heroin nhưng chỉ mang theo 300 triệu đồng, nên hai bên giao hẹn sẽ giao dịch sau. Cùng với đó, do Oanh chưa biết rõ Toàn nên các bên thống nhất việc mua bán ma túy sẽ thông qua Thành.

Ngày 20-12-2020, Toàn đưa tiền cho Thành để chuyển cho Oanh đặt mua ma túy. Hai ngày sau, Thành gọi điện hỏi Oanh về số ma túy đặt mau nhưng đầu mối bên kia nói đang ốm nên chưa sẵn sàng. Oanh sau đó hẹn, ngày 23-12-2020 sẽ gửi hàng quốc cấm về Hà Nội cho Thành.

Cùng đêm đó, Phạm Đức Hạnh gọi điện cho Thành thông báo vừa gửi ma túy xuống Hà Nội, kèm theo đó là số điện thoại của nhà xe tuyến Lào Cai - Nam Định cùng hình ảnh về gói quà có dòng chữ: "Chúc giáng sinh vui vẻ".

Rạng sáng ngày Noel năm 2020, khi Thành vừa nhận gói quà bên trong chứa 1 bánh heroin thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ. Về số ma túy tổng hợp bị thu giữ tại nhà, Thành khai mua của đối tượng không quen biết về bán lẻ, nhưng chưa kịp tiêu thụ thì bị thu giữ.

Đối với Phạm Đức Hạnh, sau khi Thành bị bắt và được Oanh thông báo đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, đến ngày 22-6-2021 thì ra đầu thú. Hạnh khai được Oanh thuê gửi gói ma túy qua đường xe khách xuống Hà Nội cho Thành. Hạnh được Oanh trả công 2 triệu đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã đấu tranh với Vũ Hữu Toàn nhưng đối tượng này không thừa nhận việc bàn bạc, giao dịch ma túy với Thành, Oanh. Ngoài lời khai của Thành, không có thêm chứng cứ nào khác nên chưa đủ căn cứ để xử lý Toàn về hành vi này.

Sau khi đồng bọn bị bắt, Vũ Thị Oanh cũng bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đối tượng này. Hiện, hồ sơ liên quan đến Vũ Thị Oanh đã được tách rút để điều, xử lý sau.

Với hành vi nêu trên, TAND TP Hà Nội vừa tiến hành xét xử sơ thẩm Trần Duy Thành và Phạm Đức Hạnh về tội "Mua bán trái phép chất ma túy", theo khoản 4, Điều 251-BLHS. Tại phiên tòa, cả 2 bị cáo cùng thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như cáo buộc.

Khép lại phiên tòa, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt cả 2 bị cáo này cùng mức án 20 năm tù, theo đúng đội danh bị đưa ra xét xử.