Bố độc ác bỏ đói đến chết con trai rồi ném xác con

ANTĐ - Một người đàn ông bị buộc tội bỏ đói con trai 10 tuổi, rồi vứt xác trong túi ngủ ở một vùng nông thôn. Xác cậu bé chỉ bị phát hiện 1 năm sau sự việc. 
 
Johnathan (trái), 10 tuổi sống cùng bố đẻ (phải) và mẹ kế sau khi bố mẹ em chia tay

Công tố viên cho hay, Aaron Ramsey, 35 tuổi đã đánh vào ngực con, rồi khóa đứa trẻ trong phòng và bỏ đói đứa bé cho tới chết. Sau đó, hắn vứt xác con trai ở một vùng quê phía Nam Dallas, Mĩ năm 2011. Xác cậu bé được phát hiện tại khu vực đó hồi năm ngoái.

Aaron cho rằng, đó là hình phạt mà hắn dành cho cậu bé vì
cậu bé cư xử hỗn vào hồi đầu năm 2011

Theo thông tin của cảnh sát, mẹ kế Johnathan cũng tham gia hành vi bỏ đói và vứt xác em. Hiện tại, cả hai đều bị bắt và chờ ngày xét xử.