“Bỏ của chạy lấy người” vì bị trai làng “úp sọt”

ANTĐ -  Sau bữa cơm tối, Đỗ Đình Cường (SN 1993) cùng nhóm bạn đều trú tại xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ rủ nhau sang xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội chơi nhưng đã bị nhóm thanh niên làng bên “úp sọt”, đánh hội đồng khiến cho anh phải “bỏ của chạy lấy người”.

Tối 27-6-2012, Đỗ Đình Cường cùng nhóm bạn rủ nhau sang xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất chơi. Đến đình Canh Nậu thì Cường và các bạn gặp nhóm thanh niên trong xã Canh Nậu đang ngồi chơi. Sợ bị đánh, Cường cùng nhóm bạn quay xe bỏ chạy.

“Bỏ của chạy lấy người” vì bị trai làng “úp sọt” ảnh 1
Các bị cáo tại phiên phúc thẩm chiều 7-3

Bất ngờ đến ngã ba chợ Canh Nậu, xe Cường bị đổ. Tưởng nhóm thanh niên ở xã Dị Nậu (huyện Thạch Thất) sang tán gái làng, nhóm Nguyễn Trung Quảng, Nguyễn Trung Tuyển, Nguyễn Duy Quân, Nguyễn Văn Trường cùng (SN 1994) và Bùi Bá Quảng, Đỗ Hữu Luận, Đỗ Đăng Khánh, Nguyễn Đức Anh, Nguyễn Đức Tú, Nguyễn Đức Phương đều ở xã Canh Nậu cầm gậy, gạch, đá lao vào đánh và đập chiếc xe máy của anh Cường khiến cho người này phải bỏ chạy.

Hậu quả, chiếc xe máy mang BKS 30N5 – 8705 của anh Đỗ Đình Cường bị hư hỏng nặng. Theo Hội đồng định giá tài sản trong TTHS của huyện Thạch Thất kết luận, chiếc xe của anh Cường bị hư hỏng với thiệt hại hơn 2 triệu đồng.

Vụ việc trên nhanh chóng được cơ quan điều tra vào cuộc. Các đối tượng gồm Nguyễn Trung Quảng, Bùi Bá Quảng, Đỗ Hữu Luận, Nguyễn Trung Tuyển, Đỗ Đăng Khánh, Nguyễn Đức Anh, Nguyễn Đức Tú, Nguyễn Duy Quân, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Đức Phương bị truy tố về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Liên quan đến vụ án này còn có hai đối tượng khác là Nguyễn Đức Dũng và Đỗ Hữu Hùng sau khi gây án đã bỏ trốn. Cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy nã và quyết định tạm đình chỉ điều tra khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Ngày 28-12-2012, TAND huyện Thạch Thất mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Trung Quảng, Đỗ Hữu Luận, Bùi Bá Quảng cùng mức án 9 tháng tù, còn Nguyễn Trung Tuyển, Đỗ Đăng Khánh, Nguyễn Đức Phương, Nguyễn Đức Anh bị tuyên phạt cùng mức án 7 tháng tù. 3 bị cáo còn lại gồm Nguyễn Đức Tú, Nguyễn Duy Quân, Nguyễn Văn Trường  cũng bị tuyên phạt cùng mức án 6 tháng tù.

Sau phiên sơ thẩm, 6 bị cáo gồm Nguyễn Trung Tuyển, Đỗ Đăng Khánh, Nguyễn Đức Anh, Nguyễn Duy Quân, Nguyễn Văn Trường và Nguyễn Đức Phương có đơn kháng cáo. Còn bị cáo Nguyễn Đức Tú có đơn kháng nghị của VKSND cùng cấp.

Tại phiên phúc thẩm chiều 7-3, HĐXX phúc thẩm TAND TP Hà Nội đã tuyên giữ nguyên mức hình phạt đối với 6 bị cáo có đơn kháng cáo, nhưng chuyển từ án giam sang cho hưởng án treo. Đối với bị cáo Nguyễn Đức Tú, HĐXX tuyên giữ nguyên mức hình phạt như bản án sơ thẩm.