Bộ Công an: Xử lý gần 71.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông dịp Tết

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trung tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, dịp Tết vừa qua, lực lượng chức năng đã xử lý gần 71.000 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, số tiền xử phạt trên 182 tỷ đồng…
Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng phát biểu tại phiên họp

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng phát biểu tại phiên họp

Thảo luận về báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 12-2023 và tháng 1-2024 tại phiên họp Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sáng 22-2, các đại biểu đều nhất trí đánh giá tình hình an ninh trật tự (ANTT) dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn vừa qua được đảm bảo.

Trong đó, cử tri đánh giá rất cao tinh thần trách nhiệm của lực lượng CSGT trong việc ra quân kiên quyết xử lý vi phạm nồng độ cồn đối người điều khiển phương tiện giao thông.

Báo cáo thêm về nội dung này, Trung tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an đã có chỉ đạo từ sớm, từ xa, triển khai sớm Mệnh lệnh của đồng chí Bộ trưởng về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Các lực lượng chức năng đã làm xuyên tết, xuyên đêm, xử lý không có vùng cấm, không có ngoại lệ đối với các hành vi vi phạm.

Riêng về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT), đã đảm bảo cho người dân về quê đón Tết được an toàn, không xảy ra các vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách, không để xảy ra nhồi nhét khách; đã tập trung xử lý các hành vi là nguyên nhân chủ yếu gây TNGT như nồng độ cồn, tốc độ, quá tải trọng…

Chính vì vậy, tình hình TTATGT trong 7 ngày Tết cơ bản đảm bảo. Số vụ tai nạn có tăng nhưng số người chết và bị thương giảm so với năm ngoái.

“Trong 7 ngày Tết có 71.000 trường hợp bị xử lý, số tiền xử phạt trên 182 tỷ đồng, tạm giữ nhiều phương tiện. Vi phạm nồng độ cồn, tốc độ được phát hiện tăng so với năm ngoái” – Trung tướng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp

Bên cạnh đó, công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm về vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo nổ được chủ động tuyên truyền, đấu tranh xử lý kiên quyết. Trong 7 ngày Tết, lực lượng công an cả nước đã phát hiện, bắt giữ 657 vụ với 697 đối tượng có các hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép pháo nổ, tăng 166 vụ, 160 đối tượng so với Tết Quý Mão.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, pháo hoa được phép sử dụng nhiều nhưng không để lợi dụng việc này để sử dụng pháo nổ tràn lan. Các địa phương phát hiện nhiều vụ vi phạm như Nghệ An 60 vụ, Quảng Trị 87 vụ, Bà Rịa Vũng tàu 27 vụ....

Phát biểu cho ý kiến tại phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng nhất trí cho rằng, nhân dân đồng tình với việc quản lý, bảo đảm ANTT, đảm bảo an toàn xã hội trong dịp tết, nhất là tình trạng uống rượu lái xe được giảm hẳn, từ đó giảm ở cả 3 mặt về số vụ tai nạn, số người chết và số người bị thương.

Tuy nhiên, người dân vẫn còn lo lắng trước tình trạng cho vay nặng lãi, mua bán hàng gian, hàng giả, hàng nhái, không rõ nguồn gốc, hàng lậu vẫn còn phổ biển; lo lắng tình trạng mua bán, sản xuất pháo, chất nổ trái phép gia tăng, nếu không kịp thời chấn chỉnh thì tình trạng này sẽ gia tăng vào Tết năm sau.