Bộ Công an và Hội đồng An ninh Quốc gia Mông Cổ: Hướng tới hợp tác toàn diện

ANTĐ - Ngày 13-12, Bộ Công an đã tổ chức lễ đón và hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng An ninh Quốc gia Mông Cổ, do Ngài  Tsagaandari Enkhtuvshin - Thư ký Hội đồng làm trưởng đoàn sang thăm chính thức, làm việc tại Việt Nam. Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Cục - Bộ Công an dự và hội đàm.

Bộ trưởng Trần Đại Quang và Ngài Tsagaandari Enkhtuvshin

- Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Mông Cổ duyệt đội danh dự CAND Việt Nam

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, đồng chí Trần Đại Quang đánh giá cao chuyến thăm, làm việc của đoàn đại biểu Hội đồng An ninh Quốc gia Mông Cổ và tin tưởng trên nền tảng mối quan hệ hữu nghị truyền thống của hai nước Việt Nam - Mông Cổ là điều kiện để hai bộ đẩy mạnh quan hệ hợp tác trong thời gian tới.

 Nhìn lại quá trình hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Hội đồng An ninh Quốc gia Mông Cổ, tuy đã có những bước phát triển quan trọng thông qua hoạt động trao đổi đoàn, gặp gỡ song phương bên lề hội nghị quốc tế nhưng hai bên cùng cho rằng chưa tương xứng với bề dày tình hữu nghị của hai nước cũng như tiềm năng quan hệ của mỗi bên. Trước nhu cầu hợp tác và trong bối cảnh hiện nay, tại buổi hội đàm Bộ Công an Việt Nam và Hội đồng An ninh Quốc gia Mông Cổ đã trao đổi các nội dung, văn kiện để cùng xem xét nhằm hướng tới ký kết một biên bản ghi nhớ, tạo cơ sở pháp lý cho việc hợp tác đảm bảo ANQG và phòng chống tội phạm.

Một trong những nội dung được hai bên quan tâm, đó là trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác đảm bảo ANQG, đấu tranh với tội phạm liên quan đến tài chính, tiền tệ, ngân hàng, tội phạm khủng bố có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, hình sự, ma túy… ngoài ra, hai bên cũng cần ủng hộ nhau trên các diễn đàn quốc tế. Nhằm hướng tới thỏa thuận hợp tác toàn diện, Bộ trưởng Trần Đại Quang và Thư ký Hội đồng ANQG Mông Cổ cùng cam kết làm hết sức mình để đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan thực thi pháp luật, góp phần đảm bảo ANQG và vun đắp mối quan hệ truyền thống Việt Nam - Mông Cổ ngày càng phát triển tốt đẹp.