Bộ Công an Trung Quốc cảm ơn Công an Hà Nội

ANTĐ - Sáng nay (21-4), tin từ Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm (TNTP) CATP Hà Nội, ngày 11-4, Bộ Công an Trung Quốc thông qua Văn phòng Sỹ quan liên lạc Cảnh sát Đại sứ quán Trung Quốc và Cục Đối ngoại Bộ Công an Việt Nam gửi thư cảm ơn Phòng Cảnh sát TNTP - CATP Hà Nội đã bắt được Li Mincong (SN 1972, quốc tịch Trung Quốc) và bàn giao cho Bộ Công an Trung Quốc.

Theo Bộ Công an Trung Quốc, Li Mincong là đối tượng truy nã “đỏ” của Trung Quốc, có liên quan đến vụ án mua bán, vận chuyển 400 kg cocain từ nước ngoài vào Trung Quốc.

Công an Việt Nam và Công an Trung Quốc làm thủ tục giao nhận đối tượng Li Mincong tại Cửa khẩu Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn

Việc khẩn trương bắt giữ Li Mincong của cơ quan công an Việt Nam đã góp phần to lớn để Trung Quốc triệt phá vụ án mua bán, vận chuyển trái phép ma túy xuyên quốc gia tại nhiều nước từ Châu Phi qua Hồng Kông vào Đại Lục.

Lực lượng chức năng Việt Nam và Trung Quốc ký các biên bản bàn giao và nhận đối tượng truy nã "đỏ" Li Mincong tại khu vực biên giới Việt - Trung, tỉnh
 Lạng Sơn

Thư cảm ơn của Bộ Công an Trung Quốc có đoạn viết: “Việc Công an Việt Nam bắt được Li Mincong thể hiện rõ nét quan hệ hợp tác mật thiết lâu dài giữa các cơ quan thực thi pháp luật của Việt Nam - Trung Quốc; đồng thời thể hiện được sức mạnh to lớn của cao điểm truy nã tội phạm của Bộ Công an hai nước vừa ký kết”.

Dẫn giải Li Mincong ra khu vực bàn giao cho Nhà chức trách Trung Quốc

Theo Chỉ huy Phòng Cảnh sát TNTP - CATP Hà Nội, Li Mincong bị Đội truy bắt tội phạm truy nã hệ hình sự (Đội 2) Phòng Cảnh sát TNTP - CATP Hà Nội bắt giữ khi đang trốn tại địa bàn quận 12, TP Hồ Chí Minh.


Bộ Công an Trung Quốc cảm ơn Công an Hà Nội ảnh 5Li Mincong (áo hoa) bị lực lượng chức năng Việt Nam bàn giao cho Bộ Công an Trung Quốc 

“Nếu không kịp thời phát hiện, bắt giữ đối tượng truy nã “đỏ” này, Li Mincong sẽ trốn sang Campuchia theo các đối tượng buôn lậu và đánh bạc”, Thượng tá Đào Anh Tuấn, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát TNTP - CATP Hà Nội cho biết.