Bộ Công an tọa đàm khắc ghi lời căn dặn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiều ngày 12-4, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đồng chủ trì Tọa đàm khoa học Công an nhân dân khắc ghi lời căn dặn “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”.
Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì và phát biểu tại buổi Tọa đàm Công an nhân dân khắc ghi lời căn dặn “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”

Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì và phát biểu tại buổi Tọa đàm Công an nhân dân khắc ghi lời căn dặn “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”

Tọa đàm được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu Bộ Công an đến điểm cầu Công an các địa phương. Tại điểm cầu CATP Hà Nội, Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP chủ trì và phát biểu tham luận.

Mở đầu đề dẫn Tọa đàm, PGS.TS Vũ Trọng Lâm nêu rõ: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng. Từ rất sớm, Người đã răn dạy về đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên và nhấn mạnh cán bộ, đảng viên phải biết giữ “thanh danh của Đảng” và “danh giá của mình”. Người khẳng định, “người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng, mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang”.

Thấm nhuần sâu sắc chỉ dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong nhiều bài viết và nhiều lần phát biểu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhắc nhở, phân tích sâu sắc về tư cách, đạo đức cách mạng và danh dự của người cán bộ, đảng viên. Tổng Bí thư nhấn mạnh, khi đã tự nguyện đứng trong hàng ngũ của Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên hãy giữ liêm sỉ và danh dự; hãy khắc cốt ghi tâm: “Lời thề trước Đảng - Hãy giữ danh thơm tiếng tốt”; “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”. Người đảng viên cần giữ danh dự của cá nhân, cũng là gìn giữ, bảo vệ thanh danh cho Đảng.

“Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất" của mỗi đảng viên. Đối với lực lượng Công an nhân dân (CAND), điều đó càng trở nên đặc biệt quan trọng” - PGS.TS Vũ Trọng Lâm nhấn mạnh.

Các đại biểu dự tại điểm cầu chính Hội trường Bộ Công an

Các đại biểu dự tại điểm cầu chính Hội trường Bộ Công an

Trước yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình mới, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 73, ngày 15/01/2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng căn dặn: “Hãy luôn luôn ghi nhớ, khắc sâu vào tâm trí mình và thực hiện cho bằng được chân lý: “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; “Còn Đảng thì còn mình”; “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”. Lời căn dặn đó gửi gắm kỳ vọng to lớn của người đứng đầu Đảng ta mong muốn mỗi đảng viên, mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND phải tận tụy phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; phải luôn giữ vững bản lĩnh, liêm chính, thường xuyên “tự soi”, “tự sửa”, không ngừng nỗ lực phấn đấu, cống hiến, sao cho xứng đáng với danh dự, truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND Việt Nam anh hùng, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Tại Tọa đàm khoa học “CAND khắc ghi lời căn dặn “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”, các đại biểu đã nghe một số báo cáo tham luận tiêu biểu của các nhà khoa học: TS. Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương; GS.TS Phùng Hữu Phú, nguyên Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; PGS.TS Nguyễn Viết Thông, nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương; PGS.TS Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương... cùng nhiều tham luận của lãnh đạo các đơn vị trong lực lượng CAND.

Phát biểu tổng kết, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc quán triệt: “Các đơn vị phải tập trung xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân. Tiếp tục thể hiện tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung; phát huy trách nhiệm và vai trò nêu gương, nhất là người đứng đầu. Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện để nêu cao ý chí chiến đấu; thường xuyên tự soi, tự sửa, tự tu dưỡng, rèn luyện theo Sáu điều Bác Hồ dạy CAND.

Tiếp tục nghiên cứu, đưa nội dung thực hiện lời căn dặn “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất” cùng với chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024: CAND gương mẫu, đi đầu học tập, thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên “cần, kiệm, liêm, chính” gắn với thực hiện Quy định số 09, ngày 19/5/2023 của Đảng ủy Công an Trung ương về chế độ học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND bằng những nhiệm vụ cụ thể, thiết thực hằng ngày. Triển khai thực hiện hiệu quả ba nội dung cốt lõi là: “học tập”, “quyết tâm thực hiện, làm theo” và “gương mẫu, đi đầu” trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư tại Lễ kỷ niệm 75 năm CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy (11/3/1948 - 11/3/2023).

Tại điểm cầu Hà Nội, Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP đã tham luận, Công an thành phố Hà Nội quán triệt lời căn dặn “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất” trong đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc của cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan đơn vị.

Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP tham luận tại Tọa đàm Công an nhân dân khắc ghi lời căn dặn “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”

Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP tham luận tại Tọa đàm Công an nhân dân khắc ghi lời căn dặn “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”

Theo đó, trong thời gian qua, quán triệt, vận dụng sâu sắc lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”, CATP đã tập trung đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc, phát huy trách nhiệm cá nhân, đặc biệt là trách nhiệm của đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.

Trong đó, đã tập trung xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Quy chế làm việc của Đảng uỷ Công an Thành phố, của Công an Thành phố đảm bảo việc chỉ đạo điều hành, thực hiện lề lối làm việc trong CATP khoa học, chặt chẽ, phù hợp với yêu cầu thực tiễn, góp phần thúc đẩy, nâng cao hiệu quả hoạt động của CATP.

Đổi mới nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, xây dựng cấp ủy các cấp, tổ chức đảng trong CATP thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Theo đó, đã tập trung thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của cấp uỷ cấp trên về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND.

Tập trung chỉ đạo hoàn thiện hệ thống quy trình, quy chế công tác trong CATP đảm bảo liên thông, đồng bộ, “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”, là “công cụ” hữu hiệu để quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo điều hành tập trung, thống nhất, xuyên xuốt.

Đổi mới trong lãnh đạo công tác xây dựng lực lượng, trong đó quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Bộ Chính trị, Đảng uỷ Công an Trung ương về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Đặc biệt, Công an Thành phố đã chỉ đạo đổi mới phương pháp và tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, quản lý phòng ngừa cán bộ, chiến sĩ sai phạm, qua đó thể hiện sự quyết tâm của Đảng ủy CATP trong xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô thực sự trong sạch, vững mạnh, có tư tưởng chính trị vững vàng, liêm chính, nhân văn, vì nhân dân phục vụ - nhân tố then chốt, quyết định sự thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng của CATP.

Các đại biểu tại điểm cầu CATP Hà Nội

Các đại biểu tại điểm cầu CATP Hà Nội

Coi trọng việc nâng cao chất lượng, đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng trong CATP theo phương châm “thanh tra phải có trọng tâm trọng điểm; giám sát phải mở rộng”, kết luận phải rõ ràng, xử lý nghiêm minh; kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên trong lực lượng tham nhũng, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến, tự chuyển hóa”.

Có thể khẳng định, việc quán triệt, triển khai nghiêm túc lời căn dặn “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất” trong CATP đã đạt nhiều kết quả tích cực, đã phát huy vai trò “nêu gương” của người đứng đầu cấp ủy, Thủ trưởng đơn vị trong CATP; đem lại hiệu quả cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ các mặt công tác Công an. Thời gian tới, phát huy truyền thống vẻ vang, anh hùng, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Công an Thành phố sẽ luôn ghi nhớ, khắc sâu và quyết tâm thực hiện nhiệm vụ cao cả mà Đảng và Nhân dân giao phó “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; lấy “Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân” và lời căn dặn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất” làm “kim chỉ nam” để “tự soi”, “tự sửa”, xứng đáng là lực lượng tiên phong, nòng cốt, gương mẫu, trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân; không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, năng cao năng lực, trình độ, ra sức bảo vệ vai trò, uy tín của Đảng và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.