Bộ Công an tổ chức hội nghị thông báo nội dung, kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 16-10, Bộ Công an tổ chức hội nghị thông báo nhanh nội dung, kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII và Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho đội ngũ lãnh đạo chủ chốt, báo cáo viên trong CAND theo hình thức trực tuyến trong toàn lực lượng.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Thứ trưởng Lê Quý Vương thông báo nhanh nội dung, kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII.

Thứ trưởng Lê Quý Vương thông báo nhanh nội dung, kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Hà - nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng, Ban Tổ chức Trung ương, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; các đồng chí đại biểu đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương; các đồng chí lãnh đạo trong Đảng ủy Công an Trung ương, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ; lãnh đạo các học viên, trường CAND…

Tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Quý Vương đã thông báo nhanh nội dung, kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII. Trong đó, nêu rõ: Sau 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm cao, ngày 13-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung Ương (CATW) lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bế mạc và thành công tốt đẹp.

Đại hội vinh dự đón đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và nguyên lãnh đạo Bộ Công an đến dự. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Đại hội.

Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo chính trị của Đảng ủy CATW trình Đại hội; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Đảng ủy CATW nhiệm kỳ 2015 - 2020; Báo cáo tổng hợp ý kiến của cán bộ, đảng viên và đại biểu Đại hội đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu gồm 27 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết cùng 5 đại biểu đương nhiên tham gia Đoàn đại biểu Đảng bộ CATW dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Điểm cầu trực tuyến tại Công an TP. Hà Nội

Điểm cầu trực tuyến tại Công an TP. Hà Nội

Về phương hướng trong nhiệm kỳ tới, Đại hội đại biểu Đảng bộ CATW lần thứ VII xác định: Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và hoạt động của lực lượng CAND; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ CATW, của các tổ chức đảng trong CAND; xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại.

Tiếp tục nghiên cứu phát triển lý luận về bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh xã hội, an ninh con người, an ninh mạng trong tình hình mới trên cơ sở tư duy mới và ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ tư; đổi mới chủ trương, giải pháp, đối sách phù hợp với đòi hỏi của tình hình thực tiễn. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn dân, tăng cường và nâng cao hiểu quả hợp tác quốc tế, giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ, góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn để xây dựng, phát triển đất nước…

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được đồng chí Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng, Ban Tổ chức Trung ương, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thông báo nhanh nội dung, kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Sau hội nghị, Ban Tổ chức đề nghị Công an đơn vị, địa phương có hình thức phù hợp để phổ biến đến đảng viên, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị nội dung, kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII. Bên cạnh đó, tổ chức quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Công an Trung ương; tổ chức tổng kết phong trào thi đua đặc biệt “Phát huy truyền thống 75 năm vẻ vang, nâng cao bản lĩnh, tính nhân văn, lập công dâng Bác, vì nước quên thân, vì dân phục vụ” trong toàn lực lượng CAND. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 19/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị 04-CT/BCA, ngày 19/5/2018 của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”…

Tại hội nghị, Ban Tổ chức nêu rõ: Trước tình hình mưa bão diễn biến phức tạp xảy ra tại các tỉnh miền Trung, đề nghị Công an các đơn vị, địa phương quán triệt nghiêm túc Công điện số 16/CĐ-V01 ngày 12/10/2020 của Văn phòng Bộ Công an gửi Ban Chỉ huy ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và cứu hộ về việc chủ động ứng phó với diễn biến của bão số 7 và tình hình mưa lũ tại khu vực Trung bộ. Quán triệt, nâng cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, sẵn sàng ứng cứu, giúp đỡ nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai…