Bộ Công an thông tin về vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trưa 7-9, Bộ Công an đã thông tin bước đầu về vụ cháy tại cơ sở kinh doanh karaoke An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương khiến nhiều người thương vong.

Bộ Công an chỉ đạo Cảnh sát PCCC&CNCH tập trung khắc phục hậu quả

Tính đến 14h chiều 7-9, cơ quan chức năng xác định đã có 14 người tử vong, rất nhiều người bị thương trong vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng nói trên.

Theo Bộ Công an, nhận được thông tin vụ cháy, Công an tỉnh Bình Dương huy động tối đa lực lượng, phương tiện để chữa cháy, tổ chức cứu nạn, cứu hộ, phối hợp với các lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân.

Vụ cháy nhìn từ trên cao

Vụ cháy nhìn từ trên cao

Đồng thời, lãnh đạo Bộ Công an cử thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, trực tiếp chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường. Công an tỉnh Bình Dương đã điều 8 xe chữa cháy, 2 xe thang, xe trạm bơm và 66 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Ngay trong đêm, đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cũng đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và điều tra nguyên nhân vụ cháy. Đến khoảng 21h30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.

Khói ngùn ngụt bốc lên từ nóc quán karaoke

Khói ngùn ngụt bốc lên từ nóc quán karaoke

Cơ sở karaoke An Phú do ông Lê Anh Xuân (sinh năm 1980, ở TP Thuận An, tỉnh Bình Dương, hiện trú tại TP Thủ Đức, TP. HCM) làm chủ. Cơ sở này được thiết kế, xây dựng gồm 3 tầng với khoảng 30 phòng hát. Cơ sở hoạt động từ năm 2016 cho đến nay.

Khi đám cháy bùng phát tại tầng 2 của cơ sở, lực lượng chức năng đã triển khai đội hình xe thang chữa cháy, cứu an toàn 22 người mắc kẹt trên sân thượng xuống đất an toàn.

Trong công điện phát đi cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh Bình Dương phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan, xử lý nghiêm nếu có vi phạm.

Bộ Công an được giao chủ trì, phối hợp UBND các địa phương có kế hoạch kiểm tra, rà soát tổng thể các cơ sở có nguy cơ cháy cao trên địa bàn, nhất là các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, kịp thời phát hiện chấn chỉnh, khắc phục các vi phạm.

Vẫn còn 2 phòng VIP của cơ sở kinh doanh karaoek chưa tiếp cận được

13h ngày 7-9, cơn mưa nặng hạt bất ngờ đổ xuống khu vực TP Thuận An khiến công tác tiếp cận, tìm kiếm các nạn nhân nghi còn mắc kẹt trong quán karaoke An Phú gặp khó khăn.

Dưới cơn mưa, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đứng trên xe thang dùng búa đập liên tục vào bức tường bê tông ở tầng 3. Khi những lỗ thủng được mở ra, luồng khói đen trong phòng hát cuồn cuộn thoát ra ngoài.

Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Bình Dương dùng búa đập tường tiếp cận 2 phòng VIP trên tầng 3

Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Bình Dương dùng búa đập tường tiếp cận 2 phòng VIP trên tầng 3

Thời điểm xảy ra vụ cháy, tại cơ sở có 5/30 phòng hát đang hoạt động gồm các phòng 301, 302, 303, 305, 306 và có khoảng 60 người có mặt tại cơ sở, trong đó có khoảng 30 người là khách đến hát còn lại là nhân viên và tiếp viên của quán.

Chỉ huy lực lượng tìm kiếm cứu nạn cho biết vẫn còn 2 phòng VIP với diện tích rộng, chưa được tiếp cận. Cảnh sát PCCC&CNCH đã đập tường và mang bình oxy vào bên trong nhưng gặp nhiều khó khăn. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, hai phòng này đang hoạt động phục vụ khách.

Toàn bộ bảng điện tử phía trước quán karaoke An Phú đã bị thiêu rụi

Toàn bộ bảng điện tử phía trước quán karaoke An Phú đã bị thiêu rụi

Dù mưa nặng hạt, quán karaoke vẫn không ngừng bốc khói ngùn ngụt. Khu chung cư nằm phía sau quán karaoke này cũng chìm trong làn khói đen.

Trưa 7-9, ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch ỦBND TP Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết, UBND địa phương và các cơ quan, ban, ngành đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình nạn nhân; trước mắt hỗ trợ trường hợp bị thương 5 triệu đồng/ người và gia đình có người tử vong 30 triệu đồng/ nạn nhân.