Bộ Công an thông tin về vụ bắt bà Nguyễn Phương Hằng và vụ nhận hối lộ ở Cục Lãnh sự

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trả lời báo chí tối 4-4, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng – người phát ngôn Bộ Công an đã thông tin một số nội dung liên quan đến vụ bắt bà Nguyễn Phương Hằng, vụ nhận hối lộ ở Cục Lãnh sự…
Trung tướng Tô Ân Xô trả lời tại buổi họp báo

Trung tướng Tô Ân Xô trả lời tại buổi họp báo

Tại buổi họp báo Chính phủ chiều tối nay, báo chí đặt nhiều câu hỏi liên quan đến một số vụ khởi tố và điều tra được dư luận hết sức quan tâm trong thời gian gần đây như vụ kít test của công ty Việt Á, vụ nhận hối lộ liên quan Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao, hay vụ bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng…

Trả lời, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, Cơ quan điều tra (CQĐT) đang khẩn trương điều tra, làm rõ các vụ án trên.

Về vụ khởi tố bị can Nguyễn Phương Hằng, đây là cá nhân thu hút sự quan tâm lớn của báo chí, dư luận xã hội, cộng đồng mạng suốt thời gian gần đây.

Ngày 24-3 vừa qua, cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng về "tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Đến nay, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an TPHCM tập trung lực lượng điều tra làm rõ toàn bộ vụ việc sớm đưa ra xét xử theo quy định pháp luật.

Về vụ sai phạm ở Công ty Việt Á, Cơ quan điều tra Bộ Công an cũng đã khởi tố nhiều bị can. Tuần qua đã có thông báo của Uỷ ban kiểm tra Trung ương, hiện đang chờ đợi làm các thủ tục tiếp theo.

“Thông báo của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã nêu khá rõ về vi phạm của các cá nhân, tổ chức. Các vi phạm đó Bộ Công an đang điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật” – Trung tướng Tô Ân Xô cho biết.

Về vụ nhận hối lộ liên quan đến Cục Lãnh sự- Bộ Ngoại giao, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, Cơ quan điều tra đã xác định có hành vi lợi dụng chính sách để trục lợi, các bị can bị tạm giam bước đầu nhận tội, phối hợp cơ quan điều tra trong quá trình tố tụng.

Người phát ngôn Bộ Công an thông tin thêm, hoạt động các đối tượng trong vụ án nhận hối lội này là tinh vi, số người tham gia đông, gồm cả trong và ngoài nước, có liên quan đến các bộ, ban ngành, địa phương, thời gian dài. Sau khi bị phát hiện, một số đối tượng đối phó quyết liệt, nên mất thời gian trong điều tra xác minh vụ việc.

Trung tướng Tô Ân Xô cũng cho biết, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đang mở rộng điều tra, tiếp tục làm việc với một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, địa phương có liên quan để làm rõ bản chất của vụ việc.

Cơ quan Công an cũng đề nghị các cá nhân, cơ quan, tổ chức hợp tác với cơ quan điều tra hoặc có thông tin, tài liệu liên quan thì chủ động cung cấp cho cơ quan ANĐT Bộ Công an để sớm kết thúc vụ việc.

“Thời gian tới sẽ có bước đột phá mới trong việc điều tra, làm rõ vụ án này" - Trung tướng Tô Ân Xô thông tin.