Bộ Công an gặp mặt thân mật kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023), chiều 8 - 6, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì gặp mặt thân mật kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023) .
Các đồng chí lãnh đạo tại buổi gặp mặt thân mật

Các đồng chí lãnh đạo tại buổi gặp mặt thân mật

Buổi gặp mặt được tổ chức tại Hội trường Bộ Công an, trực tuyến đến điểm cầu 63 Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, với sự tham dự của các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng: Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Đỗ Tiến Sỹ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Lê Ngọc Quang, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an;

Cùng dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Vũ Việt Trang, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; Nguyễn Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; GS.TS Tạ Ngọc Tấn, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Thế Kỷ, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình Văn học nghệ thuật Trung ương; Nguyễn Hồng Vinh; nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân dân; Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Cộng sản; các đồng chí nguyên lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương; các nhà văn, nhà báo lão thành trong và ngoài CAND; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, các đồng chí trong Đảng uỷ Công an Trung ương, đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương...

Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu dự buổi gặp mặt thân mật

Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu dự buổi gặp mặt thân mật

Báo cáo tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong - Cục trưởng Cục Truyền thông CAND cho biết, thời gian qua, công tác báo chí, truyền thông và phối hợp tuyên truyền về công tác bảo đảm ANTT luôn nhận được quan tâm, định hướng, chỉ đạo thường xuyên, sát sao của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời của các ban, ngành, đoàn thể, Công an các đơn vị, địa phương và các cơ quan báo chí. Mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức, song công tác báo chí, truyền thông của lực lượng CAND có nhiều đột phá, tập trung đẩy mạnh hông tin, tuyên truyền; tăng cường trao đổi, mở rộng quan hệ hợp tác với các cơ quan báo chí truyền thông ngoài lực lượng...

Công tác quản lý báo chí, xuất bản bước đầu có những chuyển biến tích cực, nhất là công tác định hướng, triển khai hoạt động truyền thông một cách đồng bộ, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, có chiều sâu, sát với thực tế; đã làm nổi bật được vai trò của lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị…

Buổi gặp mặt tại điểm cầu CATP Hà Nội

Buổi gặp mặt tại điểm cầu CATP Hà Nội

Bày tỏ vui mừng khi cuộc gặp mặt thân mật có sự tham dự đông đủ của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan quản lý báo chí, các cơ quan báo chí, các nhà báo lão thành..., Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, đây là sự chỉ đạo, quan tâm, là sự phối hợp, động viên rất lớn đối với lực lượng CAND. Xác định báo chí truyền thông có vai trò hết sức quan trọng, đồng chí Bộ trưởng chia sẻ, nghề Báo với nghề Công an thật ra rất gần nhau, đều có sự phản ánh, điều tra. Thông tin báo chí công khai cũng chứa đựng hàm lượng thông tin hữu ích mà lực lượng Công an cần xem xét, đánh giá. Trong cuộc sống hàng ngày có nhiều hoạt động gần gũi, có sự đùm bọc, che chở của các cơ quan báo chí, các nhà báo...

Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm trân trọng cảm ơn Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, các cơ quan báo chí, truyền thông và đội ngũ những người làm báo đã quan tâm, phối hợp, giúp đỡ lực lượng CAND trong thời gian qua và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp, chỉ đạo, giúp đỡ của các đồng chí trong thời gian tới để lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị.

Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng, ghi nhận, biểu dương những thành tích, sự cống hiến, đóng góp quan trọng của đội ngũ các nhà báo và những người làm công tác báo chí trong CAND thời gian qua. Theo đồng chí Bộ trưởng, hoạt động báo chí không chỉ là giới hạn hoạt động của phóng viên báo chí, mà cũng là hoạt động của nhân dân. "Trong lực lượng CAND, một số CBCS đồng thời cũng là nhà báo, do đó, cần phản ánh tất cả hoạt động của đời sống xã hội, không chỉ phản ánh trên báo Công an mà còn cộng tác với rất nhiều cơ quan báo chí", Bộ trưởng nói.

Để tiếp tục phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu đội ngũ nhà báo và những người làm công tác báo chí nói chung, đội ngũ nhà báo và những người làm công tác báo chí trong CAND nói riêng cần tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và nhiệm vụ của Báo chí Cách mạng Việt Nam trong tình hình mới; thấy rõ sứ mệnh vẻ vang của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, làm tốt hơn nữa chức năng là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội; là diễn đàn tin cậy của các tầng lớp nhân dân. Để hoàn thành xuất sắc sứ mệnh vẻ vang đó, các cơ quan báo chí cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác báo chí.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, lực lượng CAND mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ hơn nữa của các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí và các cơ quan báo chí trong thời gian tới; từ đó, ưu tiên tăng cường nội dung, thời lượng, thông tin toàn diện, đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, có tính thuyết phục cao về thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT, xây dựng lực lượng CAND và phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", nhất là những công tác lớn của lực lượng CAND như: Việc triển khai quyết liệt thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị; Đề án 06 của Chính phủ, xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia, cung cấp dịch vụ công trực tuyến và chuyển đổi số trong CAND; làm rõ nội dung, sự cần thiết và những lợi ích hướng tới người dân trong các dự án luật do Bộ Công an soạn thảo; hoạt động của lực lượng Công an xã chính quy...

Qua đó, tạo được hiệu ứng ủng hộ của người dân, xã hội và sự vào cuộc tích cực của các bộ, ngành, cấp uỷ, chính quyền các cấp, phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra. Đồng thời, trên tinh thần xây dựng, phát hiện những hạn chế, khó khăn để đóng góp, giúp đỡ lực lượng CAND tiếp tục hoàn thiện, trưởng thành về mọi mặt, phục vụ đắc lực nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đối với báo chí CAND, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu bám sát nhiệm vụ chính trị, tôn chỉ mục đích, phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng CAND, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an; kịp thời phản ánh sinh động thực tiễn công tác bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng CAND; chủ động, tích cực, dành nhiều thời lượng, lập các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong công tác bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng CAND; cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tự giác tham gia phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; đẩy mạnh tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Cục Truyền thông CAND khẩn trương nghiên cứu, xây dựng mô hình cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện, các tổ hợp báo chí trong CAND, đồng thời, triển khai Chiến lược "Chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" trong CAND; cấp uỷ, thủ trưởng Công an các cấp và các cơ quan quản lý báo chí trong CAND cần thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động báo chí trong CAND cần thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động báo chí; chăm lo xây dựng đội ngũ làm báo "vừa hồng, vừa chuyên"; thực hiện nghiêm túc các quy định về phát ngôn, kịp thời cung cấp thông tin cho báo chí; tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo chí, trang thông tin điện tử và sử dụng mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay; thực hiện phong trào thi đua "Xây dựng môi trường văn hoá, đạo đức trong các cơ quan báo chí CAND".

Tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong đã công bố Kế hoạch tổ chức và thành lập Ban Tổ chức Giải Báo chí với chủ đề "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" giai đoạn 2023 - 2025, trong đó Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ là Trưởng Ban; Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi và Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm là Phó Trưởng Ban; Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong là Uỷ viên Thường trực; Thiếu tướng, nhà văn Phạm Khải, Tổng Biên tập Báo CAND là Uỷ viên.