Bộ Công an chuẩn bị Hội thảo khoa học cấp Quốc gia kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân

ANTD.VN -  Ngày 11/5/2022, các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an: Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (CSND); Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Lực lượng CSND trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam” đồng chủ trì cuộc họp bàn về công tác chuẩn bị tổ chức Hội thảo.
Các đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc và Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đồng chủ trì buổi làm việc

Các đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc và Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đồng chủ trì buổi làm việc

Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng CSND (20/7/1962 - 20/7/2022), Bộ Công an giao Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an chủ trì phục vụ Bộ tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Lực lượng CSND trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam”.

Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an trong thời gian vừa qua đã thường xuyên phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương trong công tác chuẩn bị tổ chức Hội thảo; cùng đó, phối hợp với Cục Công tác đảng và công tác chính trị sưu tầm hình ảnh trưng bày tại Hội thảo theo các chủ đề: Vinh dự và tự hào - vẻ vang lực lượng CSND; CSND trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước (1945 - 1975) và CSND trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa (1975 - 2022).

Ngoài ra, Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an còn phối hợp với Cục Truyền thông Công an nhân dân hoàn thành xây dựng phim tư liệu về truyền thống vẻ vang của lực lượng CSND.

Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an cũng đã cơ bản hoàn thiện nội dung kỷ yếu Hội thảo với tổng số 110 báo cáo khoa học và hoàn thiện toàn bộ các văn bản của Hội thảo.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh vai trò quan trọng của Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Lực lượng CSND trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam” do Bộ Công an phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức. Do đó, quá trình tổ chức cần đảm bảo quy mô, nội dung tương xứng với một hội thảo cấp quốc gia, phát huy tính lan tỏa về ý nghĩa truyền thống lịch sử vẻ vang của lực lượng CSND.

“Cán bộ, chiến sĩ Công an các đơn vị, địa phương cần theo dõi và coi đây là một đợt sinh hoạt chính trị sôi nổi, ý nghĩa” - Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu.

Đánh giá cao công tác chuẩn bị Hội thảo do Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an thống nhất thời gian tổ chức với Ban Tuyên giáo Trung ương có kế hoạch triển khai tổ chức Hội thảo sớm (dự kiến cuối tháng 5/2022), làm tiền đề cho nhiều hoạt động khác của đợt kỷ niệm 60 năm truyền thống lực lượng CSND.

Ngay sau cuộc họp, đơn vị chủ trì tiếp tục rà soát lại tất cả các khâu, đặc biệt những công việc chưa hoàn thành, giao đơn vị phụ trách và ấn định thời gian cụ thể nhằm đảm bảo tiến độ.

Tập trung hoàn thiện kỷ yếu; nhấn mạnh vào các điểm mới để làm nổi bật chủ đề Hội thảo và ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác tổ chức, trưng bày hình ảnh triển lãm để thu hút sự quan tâm, tạo cảm hứng cho các đại biểu tham dự và nâng cao chất lượng Hội thảo.