Bộ Công an bàn giao 5 tàu cao tốc chống khủng bố cho các đơn vị

ANTĐ - Ngày 22-4, tại Đồng Nai, Bộ Công an đã bàn giao 5 tàu cao tốc chống khủng bố cho 3 đơn vị gồm: Bộ Tư lệnh CSCĐ, Công an tỉnh Đồng Nai và Công an tỉnh Kiên Giang.
Bộ Công an bàn giao 5 tàu cao tốc chống khủng bố cho các đơn vị ảnh 1
Tàu cao tốc chống khủng bố được trang bị cho các đơn vị

Phát biểu tại lễ bàn giao, Trung tướng Lê Văn Minh - Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an nhấn mạnh, Bộ Công an bàn giao các tàu cao tốc nhằm trang bị cho các đơn vị để đảm bảo tốt công tác chiến đấu. Tuy nhiên, các đơn vị khi được giao tàu chiến đấu phải sử dụng tàu hiệu quả cao, đúng mục đích, bảo quản tốt để phục vụ cho công tác chiến đấu lâu dài.

Được biết, tàu cao tốc chống khủng bố có thể vận hành với tốc độ 27-28 hải lý/h. Tàu cũng có thể hoạt động ra vào ở các khu vực địa hình như: ven biển, sông hồ, cảng, vịnh…