Bộ ba chuyên đột nhập "mổ két" vừa bị bắt

ANTĐ - Ổ nhóm chuyên đột nhập nhà dân trộm két sắt vừa bị cảnh sát bắt giữ. Đối tượng cầm đầu bỏ trốn đang bị Cơ quan công an truy nã.

Sau hơn 2 tháng điều tra, ngày 29-10, CAQ Tây Hồ (Hà Nội) cho hay, vừa truy bắt được 2/3 đối tượng gây ra vụ trộm két sắt tại cụm 5 Xuân La (phường Xuân La, quận Tây Hồ), ngày 15-8. Đối tượng chủ mưu lẩn trốn đang bị truy nã.

Ổ nhóm này gồm 3 đối tượng: Tô Văn Đạt (SN 1988) - đối tượng có 2 tiền án tội trộm cắp tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; Nguyễn Thanh Minh (SN 1985) - đối tượng có 1 tiền án tội cưỡng đoạt tài sản; Phạm Văn Lâm (SN 1991) - đều trú ở huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Sau khi gây ra nhiều vụ trộm két, trộm xe máy ở Thái Bình, cuối tháng 7, đầu tháng 8-2012, 3 đối tượng bàn nhau lên Hà Nội “làm ăn”.

 
 

Ba đối tượng Đạt, Lâm, Minh

Theo tài liệu của cơ quan công an, chiều 15-8, các đối tượng mang theo xà cầy, đột nhập nhà chị Đoàn Thị Phương (SN 1973), ở cụm 5 Xuân La trộm cắp tài sản. Sau khi phá cửa ra ban công tầng 2, nhóm này xuống khu vực để két sắt tại tầng 1, dùng xà cầy, dao phay cậy két, lấy đi hơn 2 lượng vàng và 70 triệu đồng. Sau khi gây án, chúng thoát ra ngoài và về quê ẩn náu.

Cánh cửa tầng 2 bị nhóm này cập phá để đột nhập 

Sau hơn 2 tháng tích cực điều tra, được sự phối hợp của CAH Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, Đội CSHS CAQ Tây Hồ đã bắt giữ được Lâm và Minh. Theo công an địa phương, sau khi trộm két tại Hà Nội, nhóm này còn gây ra một số vụ trộm cắp ở Thái Bình.

Két sắt nhanh chóng bị "moi ruột"

Đối tượng chủ mưu Tô Văn Đạt bỏ trốn đã bị cơ quan CSĐT ra quyết định truy nã. Cơ quan công an kêu gọi, Đạt ở đâu đến CAQ Tây Hồ đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.