Biểu dương, khen thưởng đột xuất tập thể, cá nhân kịp thời chữa cháy, cứu người

ANTD.VN - Ngày 3-7, ông Trần Việt Hà, Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy, Hà Nội đã điều hành lễ khen thưởng đột xuất cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, tích cực trong công tác chữa cháy, kịp thời cứu nạn nhân mắc kẹt thoát nạn an toàn.

Theo đó, lãnh đạo UBND quận Cầu Giấy đã khen thưởng 2 tập thể gồm: CAP Mai Dịch, Ban Chỉ huy quân sự phường Mai Dịch và 3 cá nhân gồm: Trung tá Nguyễn Thế Vinh, Phó trưởng CAP Mai Dịch, ông Nguyễn Quang Minh, Phó Chỉ huy trưởng quân sự phường Mai Dịch và ông Nguyễn Văn Trụ - công dân trú tại số 21, ngõ 176, phố Mai Dịch, phường Mai Dịch.

Biểu dương, khen thưởng đột xuất tập thể, cá nhân kịp thời chữa cháy, cứu người ảnh 1

UBND quận Cầu Giấy khen thưởng đột xuất tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cứu người, chữa cháy

Trước đó, khoảng 15h30 ngày 27-6, đã xảy ra vụ cháy tại một nhà dân ở khu dân cư số 4 thuộc phường Mai Dịch. Nhận được tin báo, CAP Mai Dịch và Ban chỉ huy quân sự phường cùng tổ dân phố, cán bộ, chiến sĩ và dân quân đã nhanh chóng có mặt, sử dụng bình chữa cháy xách tay dập lửa, ngăn cháy lan, đồng thời báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Cầu Giấy hỗ trợ.

Khi biết trong nhà có một cụ già trên 80 tuổi hoảng loạn bị mắc kẹt ở trong phòng, lực lượng chữa cháy tại cơ sở đã không quản nguy hiểm, nhanh chóng tiếp cận cứu người đưa đến nơi an toàn.

Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Cầu Giấy đã điều phương tiện và CBCS đến phối hợp và dập tắt hoàn toàn đám cháy.

“Khi chúng tôi có mặt đã nhanh chóng lao vào khu bếp bê bình gas ra ngoài để tránh gây xì khí gas nguy hiểm, sau đó mới khuân vác các đồ đạc còn lại để anh em tiếp cận cứu người mắc kẹt” - ông Nguyễn Văn Trụ chia sẻ.

Biểu dương tinh thần, trách nhiệm của lực lượng chữa cháy tại cơ sở, ông Trần Việt Hà khẳng định: “Thành tích cứu người dập lửa của lực lượng chữa cháy cơ sở đã phát huy hiệu quả phương châm 4 tại chỗ. Vai trò người chữa cháy hiệu quả là người phát hiện đám cháy sớm nhất, đã ngăn được cháy lớn, cháy lan và tránh được thiệt hại về người và tài sản do cháy gây ra. Qua đây cho thấy tác dụng quan trọng đối với công tác tuyên truyền, tập huấn, nâng cao kỹ năng, trang bị phương tiện PCCC và cứu nạn, cứu hộ cho mỗi người dân”.

Cũng theo ông Trần Việt Hà, ở những buổi tuyên truyền, tập huấn nâng cao kỹ năng chữa cháy tại cơ sở cho người dân trước đây có rất ít người tham gia, tuy nhiên trong thời gian gần đây với những nỗ lực của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Cầu Giấy, số người tham gia học tập kinh nghiệm, kỹ năng PCCC đã đông lên. Cho đến thời điển hiện tại, báo cáo của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Cầu Giấy cho thấy, nhiều khu dân cư, nhà cao tầng trên địa bàn đã đăng ký để được lực lượng PCCC tuyên truyền, trang bị kỹ năng tự cứu mình.

Điều này cho thấy hiệu quả của những đợt tuyên truyền PCCC đã phát huy tác dụng rất lớn, và ý thức, trách nhiệm của người dân, cơ sở kinh doanh đã tốt lên rất nhiều. 

Theo báo cáo của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Cầu Giấy, từ đầu năm 2019 đến nay, đơn vị đã chủ động mở nhiều đợt tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng PCCC và thoát nạn cho người dân, và các cơ sở kinh doanh, trường học… cùng với đó, lực lượng CSKV trên địa bàn đã được bổ sung, trang bị những kiến thức cơ bản về PCCC để phát huy hiệu quả công tác phòng ngừa là chính, chữa cháy hiệu quả tại cơ sở. Từ đó đã góp phần hạn chế thiệt hại do cháy gây ra.