Biệt thự xây sai phép ở Yên Hòa: Xem xét kỷ luật Chủ tịch và Phó Chủ tịch phường

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Liên quan vụ vi phạm trật tự xây dựng tại biệt thự số 9 phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, nhiều cán bộ Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận và lãnh đạo phường Yên Hòa bị xem xét kỷ luật.

UBND quận Cầu Giấy vừa có văn bản báo cáo UBND TP Hà Nội về việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại công trình số 9, nhà B, Khu biệt thự 5,2ha phường Yên Hòa.

Theo đó, ngày 31/3, Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận đã họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tập thể Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị; phê bình ông Phạm Quang Mạnh, Phó đội trưởng, 9 chuyên viên được giao nhiệm vụ phụ trách địa bàn phường Yên Hòa và tổ cơ động các thời kỳ; đề xuất xem xét kỷ luật hình thức khiển trách đối với ông Trần Anh Tuấn, Đội trưởng Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị.

Chủ tịch và Phó Chủ tịch phường Yên Hòa bị xem xét kỷ luật với mức Khiển trách liên quan vi phạm trật tự xây dựng tại biệt thự 9B Yên Hòa

Chủ tịch và Phó Chủ tịch phường Yên Hòa bị xem xét kỷ luật với mức Khiển trách liên quan vi phạm trật tự xây dựng tại biệt thự 9B Yên Hòa

UBND quận Cầu Giấy đã ban hành quyết định kỷ luật hình thức khiển trách đối với ông Lê Quang Vịnh (Tổ trưởng Tổ Quản lý trật tự xây dựng đô thị phường Yên Hòa).

Ngày 2/4, UBND phường Yên Hòa họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tập thể lãnh đạo UBND phường Yên Hòa và ông Phạm Quốc Khánh, công chức phụ trách địa chính - xây dựng; đề xuất xem xét kỷ luật hình thức khiển trách đối với ông Đỗ Ngọc Anh, Chủ tịch UBND phường và ông Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch UBND phường Yên Hòa.

Ngày 8/4, Phòng Quản lý đô thị quận Cầu Giấy đã họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm về công tác quản lý quy hoạch và kiểm tra sau cấp phép.

Cùng ngày, UBND quận Cầu Giấy họp kiểm điểm trách nhiệm các tập thể và cá nhân để xảy ra vi phạm tại công trình trên.

Ngày 12/4, UBND quận Cầu Giấy đã ban hành 3 quyết định thành lập các hội đồng kỷ luật công chức để xem xét xử lý kỷ luật theo quy định các cá nhân có vi phạm; dự kiến hội đồng kỷ luật sẽ họp vào ngày 22/4.