Biến tướng khó xử lý

ANTĐ - Liên tiếp trong 2 đêm cuối tuần, lực lượng CAQ Cầu Giấy và Đống Đa - CATP Hà Nội phát hiện, bắt giữ gần 100 thanh thiếu niên lắc điên cuồng trong quán karaoke.

Nếu như ở vụ việc đầu tiên bắt hơn 40 đối tượng tham gia bữa tiệc thác loạn tại một quán karaoke thuộc diện “máu mặt” ở đường Hoàng Quốc Việt diễn ra khá nhanh gọn thì trong vụ phát hiện “động lắc” ở đường Nguyễn Chí Thanh, lực lượng công an lại khá vất vả mới có thể tiếp cận, khống chế, bắt giữ được số đối tượng vi phạm cố thủ trong nhà.

Vì sao với hơn 40 CBCS bao vây kín ngôi nhà 5 tầng chỉ có một lối ra vào mà phải đến 4 tiếng đồng hồ (từ 3h đến 7h sáng) mới khống chế được các đối tượng. Câu trả lời của một chỉ huy tham gia phá án: Phải cân nhắc rất kỹ, chính xác có vi phạm ở bên trong mới phá cửa vào nếu không đúng... sẽ có người phải gánh trách nhiệm. Địa điểm này đã từng là nơi tụ tập của rất đông thanh thiếu niên đến hát hò nhưng chưa xử lý triệt để được. Đây cũng không phải là lần đầu tiên ngôi nhà này bị kiểm tra. Tuy nhiên, trước đó chủ thuê ngôi nhà viện dẫn lý do tổ chức “sinh nhật” hoặc họp nhóm bạn bè chứ không kinh doanh karaoke. Không phát hiện ra ma túy, cơ quan công an không thể xử lý được ngoài phạt vi phạm hành chính đối với những đối tượng không có giấy tờ tùy thân. Ngôi nhà không treo biển kinh doanh karaoke, nhưng trong nhà hầu như không hề có đồ đạc gì ngoài phòng cách âm, dàn loa “khủng” và được trang bị thêm cả hệ thống camera theo dõi. Sự tinh quái, lỳ lợm và “liều” trong cách thức hoạt động của các đối tượng đã gây khó khăn cho chính quyền sở tại trong suốt một thời gian dài.

Tuy nhiên, phải thắng thắn nhìn nhận rằng: sẽ không quá khó nếu như công tác quản lý địa bàn của các cấp chính quyền nhất là cấp cơ sở được siết chặt, làm thường xuyên và quyết liệt. Tâm lý “nhùng nhằng” và đôi khi người đứng đầu, người ra quyết định có “bệnh” sợ trách nhiệm thì vô hình trung đã khiến cho những vi phạm trên có thêm thời gian để tồn tại.