Biển thủ iPad, đối mặt án chung thân

ANTĐ - Ngày 19-12, cựu Trưởng phòng Công nghệ của Lực lượng phòng vệ dân sự Singapore (SCDF) đã bị cáo buộc lợi dụng tín nhiệm để biển thủ và có thể ông này sẽ đối mặt với mức án chung thân.

Sự việc xảy ra từ hồi tháng 9-2011, khi ông Jeganathan Ramasamy, 62 tuổi, đảm nhiệm chức Trưởng phòng Công nghệ của SCDF. Theo đó, Công ty NCS Pte Ltd, một nhà thầu chuyên cung cấp các sản phẩm công nghệ thông tin cho SCDF, đã mang 2 chiếc máy tính bảng của hãng Apple có trị giá khoảng 940 đô la Singapore (SGD), tương đương gần 16 triệu đồng/chiếc, đến văn phòng của ông Ramasamy để thử các ứng dụng di động và nhiều tính năng dịch vụ khác mà công ty này cung cấp cho SCDF.

Sau đó, ông Ramasamy đã biển thủ 2 chiếc iPad này. Một cái ông cho con gái dùng, cái còn lại bán cho người bạn với giá 200 SGD. Sau đó, vụ việc này bị phát hiện khiến ông Ramasamy buộc phải từ chức vào ngày 10-9-2012. Phiên tòa xét xử ông Ramasamy sẽ diễn vào ngày 16-1-2014. Nếu bị kết tội, ông Ramasamy có thể sẽ đối mặt với án chung thân và bị phạt tiền.