Biên phòng Nga nổ súng chặn tàu cá Trung Quốc

ANTĐ - Lực lượng bảo vệ bờ biển ở vùng Viễn Đông, Nga đã buộc phải nổ súng ngăn chặn một tàu cá treo cờ Trung Quốc đánh bắt trái phép ở biển Nhật Bản. 

Tàu tuần duyên Dzerzhinsky

Hãng tin RIA Novosti dẫn lời người phát ngôn cơ quan biên phòng địa phương ngày 17-7 cho biết, tàu cá này đã từ chối dừng lại theo yêu cầu của lực lượng bảo vệ bờ biển Nga và cố gắng bỏ chạy. “Sau 3 giờ truy đuổi, tàu tuần duyên Dzerzhinsky đã nổ súng cảnh cáo, nhưng chiếc tàu cá tiếp tục có hành động chống đối nguy hiểm”, phát ngôn viên trên cho biết.

Các thủy thủ trên tàu này đã có hành động chống đối khi lính biên phòng Nga định lên tàu kiểm tra. Chỉ đến khi tàu tuần duyên Nga nổ súng vào con tàu này, nó mới chịu dừng lại và chấp nhận kiểm tra. Theo RIA Novosti, không ai trong số 17 thủy thủ người Trung Quốc trên tàu bị thương trong vụ nổ súng, nhưng 1 thành viên mất tích sau khi rơi khỏi tàu. Qua kiểm tra, lực lượng biên phòng Nga phát hiện con tàu này chở hơn 22,5 tấn mực ống, tuy nhiên, các thủy thủ người Trung Quốc không đưa ra được bất kỳ tài liệu nào cho phép họ đánh bắt cá tại vùng lãnh hải của Nga. 

Đại diện cơ quan biên phòng Nga cho biết, con tàu này sẽ được đưa tới cảng gần nhất ở thành phố Nakhodka để thực hiện các thủ tục tố tụng.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Nga tích cực tham gia các hoạt động chống đánh bắt cá bất hợp pháp tại vùng biển nước này và thường xuyên bắt giữ tàu nước ngoài xâm nhập trái phép. Hồi tháng 6-2012, nhà chức trách Nga cũng bắt giữ tàu cá Masu Maru 5 treo cờ Campuchia đánh bắt trái phép tại biển Okhotsk, thu giữ 21 tấn cua. Con tàu này sau đó được đưa tới cảng Petropavlovsk-Kamchatsky ở vùng Viễn Đông để thực hiện các thủ tục tố tụng.