Biến nhà nghỉ thành ổ lừa đảo

ANTĐ - Ngày 14- 6, CQĐT - CAQ Long Biên, Hà Nội đã thực hiện lệnh khám xét tại một phòng ở nhà nghỉ Thanh Thúy, phường Sài Đồng, quận Long Biên, đối với khách trọ Đỗ Thị Thuê (SN 1961), trú tại tổ 17, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Được biết, Thuê đến thuê 1 căn phòng ở tầng trệt nhà nghỉ Thanh Thúy từ năm 2008 với giá 1.000 USD/ tháng. Và trong khoảng thời gian này, bà ta đã thực hiện nhiều phi vụ lừa đảo.

CQĐT - CAQ Long Biên khám xét nơi trọ của Đỗ Thị Thuê 

Căn phòng mà Đỗ Thị Thuê ở trọ diện tích chừng 20m2, vệ sinh khép kín và được người đàn bà này trang bị khá hiện đại; có internet, có camera bao quát từ cửa nhà nghỉ vào trong, và đặc biệt trên tường treo la liệt những bức ảnh nghệ thuật cùng ảnh thân mật của bà ta với bạn bè. Nhìn những bức hình ấy, không ai nghĩ  Thuê chưa lập gia đình, và càng không nghĩ người đàn bà 51 tuổi này từng có 1 tiền án về tội môi giới mại dâm (!).

Động thái CQĐT - CAQ Long Biên khám xét khẩn cấp đối với Thuê bắt nguồn từ lá đơn của anh Nguyễn Tùng Khánh, nhà ở huyện Gia Lâm, tố cáo bị Thuê lừa đảo chiếm đoạt tiền. Đầu năm 2011, anh Khánh đặt cọc 500 triệu đồng cho Thuê để mua mảnh đất diện tích 130m2 tại tổ 16 phường Thạch Bàn, quận Long Biên. Anh Khánh và Thuê đã ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và Thuê cam kết sau một tháng sẽ làm thủ tục sang tên mảnh đất này cho anh Khánh; đồng thời sẽ chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất ở. Nếu không thực hiện được, Thuê sẽ trả lại tiền. Tuy nhiên sau thời hạn 1 tháng và nhiều tháng, Thuê vẫn không làm các thủ tục cho anh Khánh, thậm chí khất lần không chịu trả tiền.

Quá trình xác minh, Đội Điều tra tổng hợp - CAQ Long Biên đã xác định sơ bộ nội dung sự việc như sau: mảnh đất diện tích 130m2 tại tổ 16 phường Thạch Bàn mà anh Khánh định mua của Thuê từng thuộc quyền sử dụng của gia đình bà Hoàng Thị Hồng. Tổng diện tích miếng đất là 198m2, gia đình bà Hồng đã cho con cháu 68m2, còn lại 130m2. Khoảng tháng 5-2010, gia đình bà Hồng đã bán cho Đỗ Thị Thuê mảnh đất trên với giá 650 triệu đồng.

Sẽ còn nhiều vụ việc liên quan đến người đàn bà này

Ngay sau đó, Thuê đã bán mảnh đất này cho chị Phạm Thị Uyên, nhà ở quận Long Biên với giá 780 triệu đồng. Tuy nhiên, ngày 20-1-2011, Thuê lại bán mảnh đất cho anh Khánh với giá hơn 1 tỷ đồng. Anh Khánh đã đặt cọc cho Thuê 500 triệu đồng. Làm việc với CQĐT, chị Phạm Thị Uyên cho biết thời điểm giao dịch, Thuê đã chuyển cho chị hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 4-5-2010 do bà Hồng và thành viên trong gia đình ký bán cho chị Uyên. Chị Uyên khẳng định không nhờ Thuê bán mảnh đất trên; và việc Thuê tự ý bán đất cho anh Khánh, nhận số tiền đặt cọc 500 triệu đồng, chị Uyên không được Thuê thông báo, bàn bạc. CQĐT - CAQ Long Biên đang điều tra mở rộng những hành vi, vụ việc liên quan đến bị can Đỗ Thị Thuê. Đề nghị ai là từng giao dịch hay là bị hại của Đỗ Thị Thuê, đến Đội Điều tra tổng hợp - CAQ Long Biên để giải quyết.