Bị triệu tập điều tra về tội trộm cắp, gã trai lộ gói ma túy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 27-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Đình Nhất (SN 1987, trú tại xã Tân Châu, huyện Khoái Châu) về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý hành vi trộm cắp tài sản.
Đối tượng trộm cắp tài sản bị bắt giữ

Đối tượng trộm cắp tài sản bị bắt giữ

Trước đó, Công an huyện Khoái Châu nhận được tin báo của Công an xã Đông Kết về việc sáng 6-4, ông Đ (ở xã Đông Kết) bị kẻ gian trộm cắp 1 xe mô tô nhãn hiệu Wave, BKS: 89K3-01xx khi đang dựng trong vườn nhãn của gia đình.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Khoái Châu đã nhanh chóng xác định Đặng Đình Nhất là đối tượng đã trộm cắp chiếc xe của ông Đ.

Công an huyện Khoái Châu đã triệu tập Nhất đến trụ sở Công an huyện làm việc. Tại đây, cơ quan công an đã kiểm tra và phát hiện Nhất đang có hành vi tàng trữ trái phép 0,299g heroin.

Qua đấu tranh, đối tượng thừa nhận hành vi trộm cắp xe của ông Đ. Ngoài ra, Nhất còn khai nhận trước đó đã thực hiện 2 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn các xã Hàm Tử, An Vĩ (huyện Khoái Châu). Công an huyện Khoái Châu thu giữ 3 chiếc xe mà Nhất đã trộm cắp.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Khoái Châu đã áp dụng các biện pháp tố tụng đối với Nhất để xử lý theo quy định pháp luật.