Bí Thư Thành ủy khen Cảnh sát PCCC Hà Nội

ANTD.VN -Chiều nay 22-1, Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội đã sơ kết 1 tháng triển khai cao điểm đảm bảo TTATXH, phòng ngừa cháy nổ dịp Tết Nguyên Đán Mậu Tuất năm 2018.

Tại hội nghị, Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội đã công bố thư khen của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho Phòng Cảnh sát PCCC số 2 phụ trách địa bàn quận Ba Đình và Đống Đa.

Thư khen nêu rõ: Vào khoảng 17h50 ngày 9-1 đã xảy ra vụ cháy nhà 3 tầng tại địa chỉ số 30, ngõ 14 Hồ Đắc Di, phường Nam Đồng, quận Đống Đa. Ngay sau khi nhận thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC số 2 đã nhanh chóng triển khai lực lượng tiếp cận hiện trường, giải cứu an toàn toàn bộ 4 người bị mắc kẹt và dập tắt hoàn toàn đám cháy. Cùng thời điểm này, Phòng Cảnh sát PCCC số 2 cũng đã kịp thời xử lý, dập tắt thành công hai vụ cháy tại 223 Khâm Thiên và ngách 25/7, ngõ 562 đường Láng, quận Đống Đa.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải ghi nhận và biểu dương tinh thần sẵn sàng chiến đấu, trách nhiệm, mưu trí, dũng cảm của cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC số 2.

Đồng chí Hoàng Trung Hải cũng đề nghị Phòng Cảnh sát PCCC số 2 và Cảnh sát PCCC thành phố tiếp tục phát huy tinh thần dũng cảm, nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng chức năng của thành phố tăng cường công tác phòng ngừa, tuyên truyền phổ biến kiến thức, pháp luật, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy.

Đồng thời chủ động rà soát, khắc phục các hạn chế, thiếu sót, giảm tối đa nguy cơ cháy nổ, thường xuyên thanh kiểm tra, phát hiện xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố.

Thiếu tướng Hoàng Quốc Định, Giám đốc Cảnh sát PCCC thành phố trao quyết định khen thưởng của Bí Thư thành ủy, Ủy viên Bộ Chính trị Hoàng Trung Hải cho Đại tá Nguyễn Trường Sơn, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC số 2

Tiếp đó, Thiếu tướng Hoàng Quốc Định - Giám đốc CS PCCC đã khái quát tình hình cháy, nổ trên địa bàn thành phố. So với tháng trước, số vụ cháy giảm; thiệt hại về tài sản do hỏa hoạn cũng giảm 2 tỷ đồng.

Thiếu tướng Hoàng Quốc Định trao khen thưởng cho các chiến sỹ có thành tích tham gia chwuax cháy, cứu nạn trong đợt cao điểm vừa qua

Trong đợt cao điểm, lực lượng Cảnh sát PCCC thành phố đã chủ động xây dựng 33 tin, bài tuyên truyền , khuyến cáo, cảnh báo người dân trong công tác PCCC, phát hành trên 37.000 tờ rơi khuyến cáo, cảnh báo về an toàn PCCC tới các cơ sở trọng điểm, hộ gia đình; tổ chức 132 buổi tuyên truyền, nói chuyện về an toàn PCCC.

Cảnh sát PCCC thành phố khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích trong đợt cao điểm 

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, phúc tra về PCCC tại các cơ sở, địa bàn trọng điểm có nguy cơ cháy nổ cao như : Chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, nhà cao tầng, cơ sở vui chơi giải trí, karaoke, cơ sở kinh doanh, sản xuất hóa chất, kho xăng dầu, khí hóa lỏng…

Các đơn vị đã kiểm tra đột xuất 3.55 lượt đơn vị, cơ sở, phát hiện và yêu cầu đơn vị, cơ sở khắc phục 7.699 tồn tại thiếu sót về PCCC. Xử phạt vi phạm hành chính về PCCC đối với 198 tổ chức, cá nhân vi phạm với số tiền gần 300 triệu đồng.