Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho 2 đồng chí lão thành cách mạng ​

ANTD.VN - Chiều nay, 15-5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã dự lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19-5 do Quận ủy Thanh Xuân tổ chức, đồng thời đến nhà riêng trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Thị Diệu Muội (quận Ba Đình).

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải dự lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19-5 tại quận Thanh Xuân

Đợt này, Đảng bộ quận Thanh Xuân có 430 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng; trong đó có 1 đồng chí được nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí được nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng và 22 đồng chí được tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.

Đồng chí được trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là Lê Văn Đáp (sinh năm 1922, tại tỉnh Quảng Ngãi), vào Đảng tháng 9-1938 và hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ 8, Đảng bộ phường Thanh Xuân Bắc.

Bí thư Thành ủy trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Văn Đáp

Đồng chí được trao Huy hiệu 75 năm tuổi đảng là Nguyễn Xuân Mậu (sinh năm 1922, tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội) được vào Đảng tháng 8-1943 và hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ 16, Đảng bộ phường Khương Trung.

Trân trọng gắn tấm Huy hiệu Đảng cho các đồng chí lão thành, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải cảm ơn những đóng góp của các đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Tấm Huy hiệu Đảng sự ghi nhận đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu, hy sinh không ngừng của các đồng chí và thể hiện là tấm gương sáng về lòng kiên trung, trọn vẹn niềm tin theo Đảng.

Tiếp tục đến nhà riêng trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Thị Diệu Muội, đảng viên Chi bộ số 10, Đảng bộ phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải vui mừng khi thấy đồng chí dù tuổi cao nhưng vẫn còn rất khỏe mạnh, minh mẫn.

Bí thư Thành ủy chúc mừng đồng chí Lê Thị Diệu Muội được trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng

Đồng chí Lê Thị Diệu Muội sinh năm 1922 (quê quán tỉnh Quảng Trị); vào đảng tháng 5-1939. Đồng chí có quá trình công tác giàu thành tích với nhiều cương vị khác nhau; từng là Bí thư Tỉnh ủy, Ủy viên ban cán sự Bình Trị Thiên xứ ủy Trung Kỳ; Phó chủ nhiệm Việt Minh, Thứ trưởng Bộ Thương mại; đại biểu Quốc Hội các khóa IV và V...

Đồng chí cũng đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Độc Lập hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng Nhì, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, Huân chương Hồ Chí Minh...

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội gắn tấm Huy hiệu 80 tuổi Đảng cho đồng chí Lê Thị Diệu Muội, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải khẳng định, đây là niềm vinh dự, tự hào to lớn của Đảng bộ nhân dân quận Ba Đình, phường Vĩnh Phúc, gia đình và cá nhân đồng chí; là phần thưởng ghi nhận công lao cống hiến của đồng chí trong suốt 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội chúc đồng chí Lê Thị Diệu Muội trường thọ; chúc gia đình mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công. Nhân dịp này, đồng chí yêu cầu cấp ủy, chính quyền quận Ba Đình và phường Vĩnh Phúc tiếp tục nêu cao đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, thường xuyên thăm hỏi, động viên các đồng chí đảng viên lâu năm, trân trọng lắng nghe ý kiến đóng góp của các đồng chí, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.