Bí thư Thành ủy Hà Nội: Từ các vụ việc nóng, phải xem lại khâu quản lý

ANTD.VN - Nhắc đến những vụ việc bức xúc vừa xảy ra như vụ đêm nhạc ở Công viên nước Hồ Tây, phản ánh “bảo kê” ở chợ Long Biên, đám cháy ở đường Đê La Thành… Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đề nghị làm rõ công tác quản lý ra sao mà vẫn để lọt, xảy ra sai phạm.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Chiều nay, 1-10, phát biểu kết luận hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nêu rõ, 9 tháng đầu năm 2018, kinh tế Thủ đô tiếp tục có bước phát triển, các chỉ tiêu về kinh tế xã hội đều đạt khá. Tình hình an ninh quốc phòng, TTATXH được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được củng cố, tăng cường, đạt được nhiều kết quả tốt.

Đặc biệt, Thành ủy Hà Nội đã tập trung chỉ đạo xây dựng Đề án thí điểm mô hình tổ chức chính quyền đô thị thành phố Hà Nội. Đây là một nội dung rất mới, phức tạp, được thành phố xác định là nhiệm vụ trọng tâm không chỉ trong năm 2018 mà cả nhiệm kỳ này. Mục tiêu là phải xây dựng được một mô hình chính quyền đô thị của thành phố tự chủ, năng động, có tính khả thi; tổ chức bộ máy, cán bộ phải gọn nhẹ và hiệu quả, hiệu lực….

Bên cạnh các kết quả tích cực, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cũng nhấn mạnh đến những tồn tại, hạn chế mà thành phố đang phải đối mặt hoặc chưa khắc phục được như: số vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài còn nhiều; sự phối hợp giữa các cơ quan đơn vị trong giải quyết chưa cao, tốc độ giải quyết các vụ việc đang chậm đi; vẫn xảy ra một số vụ việc gây bức xúc dư luận, xã hội…

“Chẳng hạn, vấn đề quá tải trường lớp cho học sinh tiểu học, thu tiền trường đầu kỳ chưa đúng quy định, vừa rồi thành phố đã có chỉ đạo giải quyết kịp thời nhưng cần tiếp tục rà soát. Hay vấn đề sữa học đường, rõ ràng chủ trương là hoàn toàn đúng, vấn đề là phải làm thế nào để tổ chức triển khai, đấu thầu cho công khai minh bạch, đảm bảo an toàn thực phẩm, bởi chỉ cần một trường triển khai có vấn đề thì sẽ ảnh hưởng đến uy tín của cả thành phố” – Bí thư Thành ủy dẫn chứng.

“Tương tự, vụ cháy ở Đê La Thành, vụ việc ở chợ Long Biên, hay vụ việc xảy ra tại đêm nhạc ở Công viên nước Hồ Tây… thành phố cần tiếp tục có chỉ đạo xử lý nghiêm túc.

Như vụ việc ở Công viên nước Hồ Tây, cần phải làm rõ công tác quản lý của chúng ta ra sao mà tại sao vẫn để lọt bóng cười, ma túy vẫn len lỏi vào được để chấn chỉnh, rút kinh nghiệm. Hay như vụ việc ở chợ Long Biên, đã khởi tố vụ án, nhưng tất cả các quận huyện, thị xã cũng phải rà soát lại các chợ trên địa bàn xem có xảy ra tình trạng như vậy không để xử lý...” – Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải lưu ý.

Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội bàn 4 nội dung quan trọng

Từ thực tiễn đó, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền phải khẩn trương rà soát, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải quyết các nhiệm vụ công tác, mục tiêu đề ra của năm 2018. Cần thường xuyên kiểm tra, đôn đốc giải quyết và khắc phục các tồn tại, hạn chế. Sau kiểm điểm giữa nhiệm kỳ phải chủ động xây dựng chương trình kế hoạch công tác của năm 2019.

“Từng đồng chí Thành ủy viên, Ủy viên các cấp, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị cần phát huy vai trò, trách nhiệm, sâu sát hơn, nắm chắc cơ sở, nhất là các địa bàn nảy sinh vụ việc phức tạp, tăng cường đối thoại với dân để tháo gỡ và đề xuất, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở” – người đứng đầu Đảng bộ Thành phố nhấn mạnh.

Đồng thời, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cũng lưu ý, phải tăng cường công tác quản lý đô thị, trật tự an toàn giao thông, kỷ cương hành chính, văn minh đô thị; đôn đốc giải quyết vướng mắc của các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là những vướng mắc về giải phóng mặt bằng, quản lý nhà chung cư…

Bí thư Thành ủy Hà Nội thông tin thêm, tới đây, thành phố sẽ đưa vào vận hành, sử dụng nhiều dự án, công trình như cầu vượt An Dương, nhà máy nước mặt sông Đuống... Thành phố cũng đang cố gắng để cuối năm nay có thể đưa vào khởi công nhà máy xử lý rác thải tại bãi rác Nam Sơn; phối hợp cùng Bộ Giao thông Vận tải để trước Tết có thể đưa vào khai thác, vận hành tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông… Đây đều là những dự án mà người dân rất mong chờ.