Bí thư Thành uỷ Hà Nội: Nhiều quán karaoke tự dừng hoạt động

ANTD.VN -  Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội vào sáng nay (8-11), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải (ĐBQH TP Hà Nội) cho biết, Hà Nội chưa có quyết định tạm dừng hoạt động kinh doanh karaoke mà mới có quyết định rà soát kiểm tra hoạt động kinh doanh karaoke. Hiện rất nhiều quán karaoke đã tự giác dừng hoạt động...

Bí thư Thành uỷ Hà Nội: Nhiều quán karaoke tự dừng hoạt động  ảnh 1

ĐBQH, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội (Ảnh: Phạm Hải)

Tại phiên họp tập thể UBND - TP Hà Nội diễn ra vào ngày 7-11, Chủ tịch UBND - TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, đang cân nhắc tạm dừng toàn bộ hoạt động karaoke trên địa bàn từ nay đến 31-12. 

Cũng sau vụ cháy quán karaoke xảy ra trên phố Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy làm 13 người chết, UBND - TP Hà Nội chỉ đạo rà soát, đánh giá lại điều kiện PCCC tại tất cả các công trình, đặc biệt là chung cư cao tầng, khu đông dân cư, trung tâm thương mại, chợ; các cơ sở dịch vụ karaoke, vũ trường…

Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội vào sáng nay (8-11), Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho biết, Hà Nội chưa có quyết định tạm dừng hoạt động kinh doanh karaoke mà mới có quyết định rà soát kiểm tra hoạt động kinh doanh karaoke. Hiện rất nhiều quán karaoke đã tự giác dừng hoạt động. 

“Qua vụ việc vừa qua, chúng ta thấy rất nhiều nơi hoạt động kinh doanh karaoke không đảm bảo yêu cầu, bởi vì sự cố có thể xảy ra bất cứ lúc nào, lúc lặp lại rồi thì thảm họa lớn lắm, sự cố vừa rồi cũng là bài học rất sâu sắc, phải tự giác kiểm tra”, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chia sẻ.

Không chỉ Hà Nội, tại TP.  HCM, nhằm xử lý dứt điểm những tụ điểm kinh doanh vi phạm về an toàn PCCC, chiều 7-11, Đại tá Lê Tấn Bửu, Giám đốc Cảnh sát PCCC TP. HCM cho biết, các lực lượng chức năng sẽ tiến hành kiểm tra đồng loạt vào tuần tới.

Về việc này, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải cho rằng, vừa rồi Hà Nội làm như thế thì TP. HCM cũng tự giác làm. Hiện Hà Nội đang rà soát tất cả các quận, huyện toàn thành phố, không cấp mới cho các quán karaoke. Ai vi phạm thì xử lý dừng hoạt động.

“Hoạt động karaoke cũng là hoạt động vui chơi giải trí của khách du lịch và người dân Thủ đô, nhưng làm gì cũng phải an toàn. Tất cả những nơi tập trung đông người đều có nguy cơ mất an toàn. Tất cả những yếu tố đó phải lưu ý. Thành phố càng đông dân càng rủi ro lớn.

Trước đây chúng ta không để ý lắm, giờ vui chơi ca nhạc cũng phải tính đến an toàn, kể cả hầm siêu thị... bất cứ chỗ nào, quản lý đô thị phải ý thức vấn đề đảm bảo an toàn là số 1", Bí thư Thành uỷ Hà Nội nhấn mạnh!