Bí thư Thành ủy Hà Nội động viên thanh niên quận Ba Đình lên đường nhập ngũ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã tặng hoa, động viên và mong muốn các tân binh quận Ba Đình lên đường nhập ngũ chấp hành nghiêm quy định, kỷ luật, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ...
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tặng hoa động viên các tân binh quận Ba Đình.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tặng hoa động viên các tân binh quận Ba Đình.

Sáng nay, 6-2, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến dự lễ giao nhận quân năm 2023 tại quận Ba Đình.

Năm nay, quận Ba Đình được giao chỉ tiêu 55 công dân nhập ngũ quân đội và 14 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân. Kết quả, quận đã tuyển đủ chỉ tiêu được giao; Trong tổng số 69 công dân nhập ngũ có 41 công dân tình nguyện viết đơn tình nguyện.

Về trình độ công dân nhập ngũ, có 43 công dân có trình độ trung cấp nghề, cao đẳng, đại học, (chiếm 62,31%); 25 công dân trình độ THPT (chiếm 36,23%); 1 công dân trình độ THCS (chiếm 1,4%)

Tại lễ giao quân, Chủ tịch UBND quận Ba Đình Tạ Nam Chiến mong muốn các công dân lên đường nhập ngũ luôn ghi nhớ truyền thống của cha ông và lớp thanh niên của quận Ba Đình, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ.

Đại diện các thanh niên tình nguyện quận Ba Đình lên đường nhập ngũ đợt này, Vũ Anh Dũng (công dân phường Giảng Võ) cho biết, anh đăng ký nhập ngũ bởi nhận thức rõ đây không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ, mà còn là niềm tự hào, gia đình cũng rất ủng hộ quyết định của anh.

Đại diện đơn vị nhận quân cũng bày tỏ mong muốn những chiến sĩ quyết tâm học tập, rèn luyện, đóng góp sức lực, trí tuệ cùng toàn Đảng, toàn dân bảo vệ vững chắc Thủ đô, xây dựng TP ngày càng giàu mạnh.

Tại lễ giao nhận quân, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã tặng hoa động viên các công dân quận Ba Đình lên đường nhập ngũ. Đồng chí mong muốn các tân binh chấp hành nghiêm quy định, kỷ luật khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ để xứng đáng với truyền thống là bộ đội Cụ Hồ, là người chiến sĩ Công an Nhân dân.