Bí thư Thành ủy Hà Nội: Các biện pháp ứng phó mỗi khi xảy ra úng ngập mới chỉ là tạm thời

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chỉ ra thực trạng nhiều dự án tiêu thoát nước đều triển khai chậm tiến độ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, các biện pháp mà các đơn vị đang thực hiện mỗi khi xảy ra úng ngập chỉ là tạm thời...
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn trình bày báo cáo tại hội nghị.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn trình bày báo cáo tại hội nghị.

Ngày 2-11, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội tiến hành Hội nghị lần thứ 9, xem xét, cho ý kiến về 3 nội dung quan trọng.

Trình bày Báo cáo về tình hình nghiên cứu, đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi), Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn cho biết, tại Báo cáo số 65/BC-UBND ngày 1-3-2022, UBND thành phố đã đề xuất cụ thể 16 nội dung xem xét lập chính sách xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi).

Đến nay, Ban Cán sự đảng UBND thành phố đã rà soát, tổng hợp, hoàn thiện và kết cấu lại thành 9 nhóm chính sách lớn.

Đáng chú ý như: Tổ chức chính quyền Thủ đô theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Thu hút, sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển Thủ đô; Phát triển đô thị và cơ sở hạ tầng kỹ thuật, giao thông của Thủ đô; liên kết, phát triển vùng Thủ đô trở thành khu vực phát triển nhanh, bền vững…

Báo cáo về công tác tiêu thoát nước, giải pháp chống úng ngập trên địa bàn thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn cho biết, những năm gần đây, biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng trực tiếp đến Hà Nội. Trong khi đó, tình hình phát triển đô thị những năm gần đây phát triển nhanh, nhưng hệ thống thoát nước đô thị chưa được đầu tư đồng bộ.

Một số khu vực có cốt địa hình thấp nên với những trận mưa có cường độ đến 70mm/h sẽ xuất hiện 11 điểm úng ngập; với lượng mưa đến 100mm/h xuất hiện 30 điểm úng ngập tại các tuyến phố chính và một số điểm ngập nhỏ lẻ tại các ngõ ngách, khu dân cư và cục bộ một số đoạn trên các tuyến tỉnh lộ, quốc lộ do chưa có hệ thống thoát nước đô thị.

Về giải pháp thoát nước mùa mưa 2022 và những năm tiếp theo, UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện một số giải pháp như: kiểm soát thường xuyên, giữ mực nước đệm trên hệ thống các hồ điều hòa thoát nước; thực hiện cải tạo, sửa chữa hệ thống thoát nước, khắc phục tình trạng úng ngập…

Thời gian tới, Hà Nội sẽ tập trung nguồn lực triển khai sớm các dự án đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước theo Quy hoạch thoát nước Thủ đô; xử lý tình trạng ngập úng khu vực đô thị phía Tây và Tây Nam thành phố thông qua việc rà soát lòng dẫn kênh La Khê, tổ chức nạo vét khơi thông vị trí còn hẹp và nâng cao khả năng tiêu thoát của kênh.

Trình bày về việc ban hành Nghị quyết về chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng cho biết, mục tiêu đề ra là đến năm 2025, Hà Nội phấn đấu thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số. Đến năm 2030: Xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành thành phố thông minh, hiện đại, từng bước kết nối với mạng lưới đô thị thông minh trong khu vực và thế giới...

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị

Chủ trì hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, Luật Thủ đô (sửa đổi) sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5-5-2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trong đó, cần phải có các nhóm chính sách liên quan đến mô hình tổ chức chính quyền Thủ đô, bảo đảm hệ thống chính trị của thành phố thực sự tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả...

Đối với công tác tiêu thoát nước, giải pháp chống úng ngập trên địa bàn, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho rằng, các giải pháp, biện pháp mà các đơn vị trên địa bàn thành phố đang thực hiện mỗi khi xảy ra úng ngập chỉ là biện pháp tạm thời nhằm giải quyết tình huống, chưa phải các biện pháp căn cơ, có tính bền vững, lâu dài.

Hơn nữa, qua kiểm tra, các dự án phục vụ tiêu thoát nước trên địa bàn thành phố đều triển khai chậm tiến độ đề ra, là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng úng ngập trên địa bàn. Vì vậy, Thành ủy đã chỉ đạo Ban Cán sự đảng UBND thành phố hoàn thiện Báo cáo về công tác tiêu thoát nước, giải pháp chống úng ngập, trình xin ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố trước khi trình HĐND thành phố xem xét…

Sau khi các đại biểu thảo luận tổ về 3 nội dung kể trên, chiều nay, hội nghị tiếp tục làm việc.