Bị tấn công, Nga sẽ huỷ diệt Mỹ bằng vũ khí hạt nhân

ANTĐ - Ngày 11-12, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin đã lên tiếng cảnh báo rằng, Nga có thể sẽ trả đũa bằng một cuộc tấn công hạt nhân nếu một chiến lược quân sự mới của Mỹ, chương trình tấn công toàn cầu, đe dọa đến an ninh quốc gia của họ. 

Ông Dmitry Rogozin cho rằng, Nga đang "chuẩn bị một kế hoạch đối phó" với kế hoạch của Mỹ phát triển một loại vũ khí tấn công nhanh mới có khả năng tấn công các mục tiêu ưu tiên cao trên phạm vi toàn cầu.

Phát biểu trước Hạ viện (tức Duma Quốc gia), ông cho rằng, việc phát triển một chương trình tấn công toàn cầu là "chiến lược mới quan trọng nhất hiện đang được Mỹ phát triển."

"Họ có thể thử nghiệm những vũ khí thông thường trên những bệ phóng chiến lược, nhưng họ phải ghi nhớ rằng nếu chúng ta bị tấn công, trong những trường hợp nhất định, tất nhiên chúng ta sẽ đáp trả bằng vũ khí hạt nhân," phó thủ tướng Nga tuyên bố.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa của Nga trong giếng phóng

Ông nhấn mạnh rằng, Nga không thể bỏ qua việc phát triển các hệ thống vũ khí siêu thanh có độ chính xác cao.

Tuyên bố của ông Rogozin được đưa ra đúng một ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố rằng 40 tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars (SS-29) mới sẽ được bổ sung vào kho vũ khí hạt nhân của Nga trong năm 2014.

Chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống George W. Bush đã cân nhắc ý tưởng về một khả năng tấn công toàn cầu, nhưng đã phải từ bỏ dự án này do quan ngại rằng việc phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa mang đầu đạn thông thường có thể vô tình gây nên một cuộc chiến tranh hạt nhân.