“Bí quyết” hóa giải trọng án

ANTĐ - Trọng án có nguyên nhân do mâu thuẫn bộc phát, dùng “hàng lạnh” để “nói chuyện”, đâm chém nhau đang gia tăng bất thường. Hung khí gây án trôi nổi khắp nơi đang tiếp tay cho loại tội phạm này, qua đó cho thấy công tác vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ chưa hiệu quả - một lãnh đạo CATP Hà Nội thẳng thắn đánh giá.

Đối tượng côn đồ hung hãn, ưa giải quyết mâu thuẫn bằng dao kiếm, đang có quá nhiều lựa chọn cho việc mua sắm hoặc tự chế hung khí. Vụ án mạng đêm 31-7 tại ngõ “Lò Lợn” - tức ngõ 459 phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, hung thủ sử dụng dao bầu; vụ mâu thuẫn tại quán bia chiều 23-7, ở phường Điện Biên, quận Ba Đình, nhóm đối tượng dùng dao tông để truy sát tình địch; còn vụ cướp xe máy rạng sáng 31-7 trên đường Thanh Niên, quận Tây Hồ, cặp đôi gây án rút gậy sắt gắn dao “phóng lợn” tự chế để đâm bị hại… Tròn 1 tuần, điểm sơ sơ có tới 3 vụ việc nghiêm trọng liên quan đến “hàng lạnh”, phần nào đánh giá công tác quản lý, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ ở Hà Nội đúng là đang “có vấn đề”. 

Hãy xem biện pháp phòng ngừa quen thuộc, mang nặng tính “thời vụ” mà cấp cơ sở đang làm. Thường là trước các ngày lễ lớn, công an các quận, huyện, thị xã… sẽ triển khai các đợt: “Tổng kiểm tra, vận động nhân dân thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ”, theo chỉ đạo của CATP. Rầm rộ thông báo, tuyên truyền, vận động trên loa phát thanh, lượng dao kiếm, mà nhân dân giao nộp cho cơ quan công an không hề ít. Nhưng có chứng kiến những lần thu hồi vũ khí, vật liệu nổ thời gian qua mới thấy, người tự nguyện giao nộp các “món đồ” này đa phần là các công dân có ý thức tốt. Còn với đám lưu manh, người xấu, vận động như trên chẳng hy vọng đả thông tư tưởng họ. 

Trong những cuộc ẩu đả, đông người tham gia, hung khí mà các đối tượng sử dụng không đơn thuần là dao kiếm, mã tấu mà là những “món đồ” được chủ nhân của nó tự chế, mang tính sát thương cao. Vậy nhưng sau mỗi vụ án xảy ra, ngoài việc thu hồi hung khí tự chế, chẳng mấy đơn vị tổ chức truy xét nguồn gốc số “hàng lạnh” này được chế tác ở đâu! Và thực tế cũng cho thấy, có rất ít địa phương mở chiến dịch tuyên truyền tới các hộ kinh doanh nghề cơ khí, gò hàn, tiện…, cam kết không sản xuất các loại hung khí dạng này. “Hàng lạnh” tràn lan bởi cách phòng ngừa thiếu quyết liệt này!

Song song với việc vận động, hô hào đơn thuần, công tác thu hồi, vũ khí vật liệu nổ đã đến lúc đi vào chiều sâu: Đó là việc công an cơ sở phải chủ động nắm tình hình, dựng lên các ổ nhóm tàng trữ, mua bán, chế tác “hàng lạnh”; phối hợp với cơ quan điều tra tổ chức thu hồi, phạt hành chính những người vi phạm; kiên quyết đưa đi cơ sở giáo dục, hoặc truy tố những trường hợp tái phạm. Một “vế” quan trọng sẽ giúp kết quả công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ của lực lượng công an được nâng lên, đó chính là ý thức phòng ngừa, tố giác tội phạm của người dân. Khi nào công tác thu hồi vũ khí đi vào chiều sâu, trọng án trên địa bàn Thủ đô mới giảm.