Bị quây chặt, ‘đầu nậu’ ma túy lao xuống hồ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bị lực lượng Công an quây chặt, đối tượng Cương nhảy xuống hồ cùng số ma túy lớn, nhưng không thoát.

CQĐT Công an quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 6 đối tượng chuyên cung cấp ma tuý cho khách trọ tại các nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn.

Các đối tượng trong vụ án

Các đối tượng trong vụ án

Theo điều tra, sau thời gian nắm tình hình, xác lập chuyên án đấu tranh, ngày 25-9, tại khu vực hồ An Biên (phường Đông Khê), tổ công tác Công an quận Ngô Quyền phát hiện nghi vấn Lê Ngọc Cương (SN 1988, có 2 tiền án về tội danh liên quan đến ma túy; trú ở phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền) có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Bị lực lượng Công an vây bắt, Cương đã… nhảy xuống hồ trốn nhưng không thoát. Lực lượng Công an thu giữ của Cương 50 viên ma tuý hồng phiến cùng 1 túi ma túy “đá”.

Khám xét nơi ở của Cương, CQĐT Công an quận Ngô Quyền thu giữ thêm 7 gói ma túy “đá”, hơn 200 viên ma túy hồng phiến, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy, 1 cân tiểu ly cùng nhiều tang vật. Thời điểm khám xét, CQĐT xác định tại nơi ở của Cương đang có mặt đối tượng Phạm Thị Tố Giang (SN 1992, trú ở phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng).

Cơ quan Công an khám xét nơi trọ của đối tượng Cương

Cơ quan Công an khám xét nơi trọ của đối tượng Cương

Theo kết quả giám định của cơ quan chức năng, tổng trọng lượng ma túy tang vật thu giữ được là 36,22 gram ma túy loại Methamphetamine và Ketamine.

Điều tra mở rộng vụ án, cơ quan Công an tiếp tục bắt giữ 4 đối tượng liên quan, gồm: Phạm Thu Hiền (SN 1999, trú xã Lê Thiện, huyện An Dương); Phạm Thị Quỳnh (SN 1991, trú ở phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân); Đồng Văn Hoàng (SN 1986, trú ở phường An Biên, quận Lê Chân); và Nguyễn Quốc Vinh (SN 1985, trú ở quận Lê Chân).

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, sau khi ra tù năm 2020, Lê Ngọc Cương thuê nhà trọ tại nhà khu vực Chợ Hàng, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân để ở cùng Phạm Thị Tố Giang. Đối tượng nhanh chóng biến nơi này thành tụ điểm cất giấu, giao dịch ma tuý.

Trong đường dây tội phạm này, Cương phân công rõ “vai” cho các đối tượng đàn em, kẻ chuyên bắt mối với các “khách chơi” để bán, kẻ chuyên lấy hàng, cảnh giới…Đáng chú ý, Cương “ưu tiên” dung nạp đối tượng có nhân thân xấu, nhiều tiền án, tiền sự tham gia đường dây của mình.

Vụ án đang được điều tra mở rộng.