Bị phát hiện trốn thuế, Thứ trưởng Tài chính Nhật Bản đệ đơn từ chức

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Chính phủ Nhật Bản đã chấp thuận đơn xin từ chức của Thứ trưởng Tài chính Kenji Kanda, người đã nhiều lần không nộp thuế công ty.
Thứ trưởng Tài chính Nhật Bản Kenji Kanda

Thứ trưởng Tài chính Nhật Bản Kenji Kanda

Ngày 13-11, Nội các Nhật Bản đã chấp thuận đơn xin từ chức của Thứ trưởng Tài chính Kenji Kanda.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã quyết định bổ nhiệm 1 thứ trưởng khác thay ông Kanda với lý do không để vấn đề này gây ảnh hưởng tới các cuộc thảo luận của Quốc hội.

Ông Kanda, là hạ nghị sĩ và là chuyên gia thuế vụ có chứng chỉ. Ông thừa nhận trong phiên họp Quốc hội tuần trước rằng công ty của ông đã nhiều lần nợ thuế bất động sản.

Ông cho biết cơ quan thuế vụ đã tịch thu đất và tài sản của công ty 4 lần. Ông Kanda đã đưa ra lời xin lỗi, thừa nhận việc trốn thuế sau khi 1 tờ tuần san đăng bài nói về việc này.

Việc từ chức của ông Kanda diễn ra sau khi Thứ trưởng Bộ Tư pháp và Phó trưởng ban phụ trách Giáo dục tại Quốc hội trong Nội các của ông Kishida đều từ chức vào tháng trước.