Bị nhắc nhở, Chủ tịch bóng đá Thái Lan xin từ chức

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ông Somyot Pumpanmuang - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) bày tỏ sẵn sàng từ chức dù nhiệm kỳ tới tháng 3-2024 mới kết thúc.

Ngày 1-7, truyền thông Thái Lan đồng loạt đưa tin Chủ tịch FAT - Somyot Pumpanmuang sẵn sàng từ chức sau khi có "tác động" từ Phó Thủ tướng, Chủ tịch Uỷ ban Olympic quốc gia Thái Lan - Prawit Wongsuwan.

"Ông Somyot sẽ từ chức Chủ tịch FAT, đồng thời báo cáo lý do với các tổ chức quản lý cấp trên gồm Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á, Liên đoàn bóng đá châu Á và Liên đoàn bóng đá thế giới, theo đúng nguyên tắc hoạt động của tổ chức thành viên", tờ Thairath cho hay.

Chủ tịch FAT - Somyot Pumpanmuang sẵn sàng từ chức

Chủ tịch FAT - Somyot Pumpanmuang sẵn sàng từ chức

Trước đó một ngày, tại đại hội thường niên Uỷ ban Olympic quốc gia Thái Lan, ông Prawit Wongsuwan đã hỏi Chủ tịch FAT rằng "bao giờ mới từ chức".

Động thái này bắt nguồn từ việc, trước SEA Games 32, ông Prawit Wongsuwan trên cương vị Phó Thủ tướng, Chủ tịch Uỷ ban Olympic quốc gia Thái Lan đã giao chỉ tiêu huy chương vàng cho đội bóng đá nam do FAT quản lý, kèm tuyên bố: "Nếu không hoàn thành chỉ tiêu, Chủ tịch FAT phải từ chức".

Tại chung kết, U22 Thái Lan để thua U22 Indonesia chung cuộc 2-5, chỉ giành huy chương bạc. Điều đáng nói, các thành viên ban huấn luyện và cầu thủ Thái Lan đã châm ngòi và tham gia vụ ẩu đả với thành viên đối phương, tạo ra trận đấu bạo lực nhất lịch sử SEA Games với 7 thẻ đỏ, 11 thẻ vàng cùng nhiều hình ảnh phản cảm.

"Vụ việc đã ảnh hưởng đến danh tiếng của đất nước khi nó được chiếu trên truyền hình và cả thế giới biết đến. Sai lầm nào cũng sẽ phải trả giá. Tôi không muốn đất nước bị mất uy tín chỉ vì một liên đoàn thể thao. Chủ tịch FAT phải từ chức", ông Prawit Wongsuwan khẳng định.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh, Chủ tịch Somyot sẽ kết thúc nhiệm kỳ thứ hai liên tiếp tại FAT vào tháng 3-2024.

Trong thời gian đương nhiệm, bóng đá Thái Lan gặt hái một số thành công như vô địch AFF Cup 2016, 2020, 2022, lọt vòng loại thứ ba World Cup 2018. Song, ở nhiều chiến dịch như AFF Cup 2018, Asian Cup 2019 hay vòng loại World Cup 2022, bóng đá Thái Lan không đạt mục tiêu, gây thất vọng cho người hâm mộ.

Trước thềm Đại hội nhiệm kỳ FAT vào tháng 3 năm sau, ông Somyot không phủ nhận cũng như xác nhận việc có ra tranh cử nhiệm kỳ mới hay không. Song với diễn biến mới này, ông Somyot gần như chắc chắn sẽ rút lui.