Thái Lan vỡ mộng World Cup U17, đối diện án phạt nặng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Không chỉ vỡ mộng World Cup U17, chủ nhà Thái Lan còn đối diện án phạt nặng sau khi để cổ động viên đốt, ném pháo sáng xuống sân sau trận thua Hàn Quốc.

Ở loạt trận sớm vòng tứ kết giải bóng đá U17 vô địch châu Á 2023 đang diễn ra tại Thái Lan, đội chủ nhà đã không thể gây bất ngờ khi nhận thất bại chung cuộc 1-4 trước cựu vô địch giải - U17 Hàn Quốc.

Kết quả này khiến chủ nhà Thái Lan thất bại mục tiêu giành vé World Cup U17 - dành cho 4 đội lọt vào bán kết - mà bóng đá xứ chùa Vàng đề ra khi xin đăng cai giải châu Á.

Nhiều quả pháo sáng xuất hiện ở trận U17 Thái Lan - U17 Hàn Quốc

Nhiều quả pháo sáng xuất hiện ở trận U17 Thái Lan - U17 Hàn Quốc

Đáng nói hơn ở trận thua U17 Hàn Quốc, các cổ động viên quá khích của nước chủ nhà còn đốt nhiều quả pháo sáng, ném pháo sáng xuống làm náo loạn một góc khán đài sân Pathum Thani.

Đây là hành vi bị nghiêm cấm trong các trận đấu bóng đá, do có thể gây nguy hiểm tới tính mạng những người có mặt trên sân, ảnh hưởng công tác tổ chức trận đấu. Gần như chắc chắn, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) sẽ phải nhận án phạt nặng từ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC).

Truyền thông Thái Lan một mặt lên án mạnh mẽ hành vi đốt pháo sáng của cổ động viên nhà, mặt khác bày tỏ lo ngại AFC sẽ áp án phạt nặng.

"Ngoài bị phạt tiền, Thái Lan có thể đối diện án kỷ luật thi đấu trên sân không có khán giả hay nặng hơn là cấm đăng cai (có thời hạn) các giải đấu quốc tế sau vụ pháo sáng ở giải U17 châu Á", tờ SMM Sport viết.

Trước đó, Thái Lan đã bị AFC phạt 70.000 USD (1,6 tỉ đồng) do để pháo sáng xuất hiện tại giải bóng đá bãi biển châu Á mà nước này đăng cai hồi tháng 3 vừa qua. Lần này, tính chất vụ việc được đánh giá nghiêm trọng hơn và có yếu tố cố tình tái phạm.