Cấp trên hỏi Chủ tịch bóng đá Thái Lan: "Bao giờ mới từ chức?"

ANTD.VN - Chủ tịch Uỷ ban Olympic quốc gia Thái Lan - Prawit Wongsuwan đã hỏi Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) - Somyot rằng: "Bao giờ mới từ chức?".

Ngày 30-6, Uỷ ban Olympic quốc gia Thái Lan tổ chức đại hội thường niên với sự tham gia của đại diện các liên đoàn, hiệp hội thể thao để cùng nhìn lại kỳ SEA Games 32 tại Campuchia vừa qua, cũng như định hướng kế hoạch cho ASIAD 19 tại Hàng Châu - Trung Quốc sắp tới, xa hơn là SEA Games 33 do Thái Lan đăng cai.

Chủ tịch Uỷ ban Olympic quốc gia Thái Lan - Prawit Wongsuwan (bên phải) từng tuyên bố "nếu bóng đá Thái Lan không vô địch SEA Games 32, Chủ tịch FAT sẽ phải từ chức" (Ảnh: Siam Sport)

Chủ tịch Uỷ ban Olympic quốc gia Thái Lan - Prawit Wongsuwan (bên phải) từng tuyên bố "nếu bóng đá Thái Lan không vô địch SEA Games 32, Chủ tịch FAT sẽ phải từ chức"

(Ảnh: Siam Sport)

Đáng chú ý, theo Siam Sport, tại cuộc họp quan trọng này, Chủ tịch Uỷ ban Olympic quốc gia Thái Lan - Prawit Wongsuwan đã hỏi Chủ tịch FAT - Somyot rằng: "Bao giờ mới từ chức?".

"Tôi không muốn đất nước bị mất uy tín chỉ vì một hiệp hội thể thao. Vì thế, Chủ tịch FAT phải từ chức", Siam Sport dẫn lời Chủ tịch Uỷ ban Olympic quốc gia Thái Lan - Prawit Wongsuwan nói sau cuộc họp.

Trước đó, ông Prawit Wongsuwan đã trực tiếp giao chỉ tiêu hai đội tuyển bóng đá nam, nữ Thái Lan do FAT quản lý phải giành lại chức vô địch SEA Games. Nếu không, Chủ tịch FAT sẽ phải từ chức.

Kết quả, bóng đá nữ Thái Lan chỉ giành huy chương Đồng, còn bóng đá nam để thua Indonesia sau trận chung kết đầy bạo lực khi có tới 7 thẻ đỏ, 11 thẻ vàng cùng nhiều hình ảnh xô xát giữa cầu thủ, ban huấn luyện hai đội.

"Bóng đá nam không những thất bại chỉ tiêu huy chương Vàng mà còn gây ra ẩu đả với đội Indonesia, làm xấu hình ảnh quốc gia khi trận đấu được truyền hình trực tiếp khắp thế giới", tờ Siam Sport bình luận.

Cầu thủ, ban huấn luyện U22 Thái Lan ẩu đả với thành viên U22 Indonesia tại chung kết SEA Games 32, gây dư luận xấu

Cầu thủ, ban huấn luyện U22 Thái Lan ẩu đả với thành viên U22 Indonesia tại chung kết SEA Games 32, gây dư luận xấu

Trước tình huống bị cấp trên là Chủ tịch Uỷ ban Olympic quốc gia Thái Lan hỏi "bao giờ mới từ chức", Chủ tịch FAT - Somyot đáp rằng bóng đá có thắng, có thua, đồng thời FAT đã có án phạt riêng với những cá nhân tham gia vụ ẩu đả tại chung kết SEA Games 32.

Theo đó, 3 người trong ban huấn luyện U22 Thái Lan là Prasadchok Chokmoh, Mayed Madad và Patrawut Wongsripuek bị cấm tham gia làm nhiệm vụ tại các cấp độ đội tuyển Thái Lan trong vòng 1 năm; thủ môn Sophonwit Rakyath và tiền vệ Teerapak Pruengna bị "treo giò" trên tuyển 6 tháng.

Tuy nhiên khi phóng viên Siam Sport truy hỏi về việc có từ chức hay không sau sức ép từ Chủ tịch Uỷ ban Olympic quốc gia Thái Lan, ông Somyot không đưa ra thêm trả lời nào.

AFC sẽ phạt bổ sung vụ ẩu đả chung kết SEA Games 32

Theo tờ Ball Thai Stand, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã gửi thông báo cho FAT rằng họ sẽ tăng án phạt sau vụ ẩu đả xấu hổ ở chung kết SEA Games 32 với U22 Indonesia.

AFC cho rằng FAT tuy đã có báo cáo và hình thức xử phạt một số cá nhân, tuy nhiên, AFC cho rằng số người liên quan và mức độ vi phạm là nghiêm trọng hơn. Vì vậy, cần một bản án nghiêm khắc hơn.

Phía U22 Indonesia nhiều khả năng cũng bị phạt, do có thành viên tham gia vụ ẩu đả.

Khác với FAT, Liên đoàn bóng đá Indonesia cho rằng cầu thủ của họ chỉ tự vệ, phản ứng theo bản năng sau khi bị thành viên đội Thái Lan khiêu khích, vì vậy, Indonesia không phạt bất cứ thành viên nào của đội U22.

Dự kiến, AFC sẽ sớm công bố án phạt U22 Thái Lan và cả U22 Indonesia.