Bị mất tiền, nạn nhân thành kẻ cướp

ANTĐ - Nghi hành khách trên xe buýt là thủ phạm trộm cắp tiền, một phụ nữ đã gọi người quen của mình phục sẵn tại bến xe buýt để cướp.

Cơ quan CSĐT - CAH Sóc Sơn đã quyết định khởi tố bị can, tạm giam các đối tượng liên quan đến vụ cướp ở khu vực bến xe buýt chợ Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn. Theo Thượng tá Nguyễn Văn Hiểu, Đội trưởng Đội CSHS - CAH Sóc Sơn, đối tượng chính của vụ án là Trịnh Thị Hiền, SN 1984, ở xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn (Hà Nội). 12h30 ngày 30-4, Hiền cùng các bạn đi xe buýt tuyến 17, từ bến xe Long Biên về Sóc Sơn. Sau khi lên xe, Hiền phát hiện bị mất hơn 400 nghìn đồng. Một lát sau, Hiền được một người đàn ông ngồi trên xe buýt cho biết người nam thanh niên ngồi đối diện trên xe là kẻ gian. Hiền bực tức đã gọi điện cho một số bạn đến bến xe buýt chờ sẵn để “xử lý” người đã trộm tiền của mình, mặc dù việc đó chưa được kiểm chứng.

Sau khi nhận được thông tin vụ việc trên, Lê Hoài Nam, SN 1994; Nguyễn Văn Long, SN 1996, đều ở xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn; Nguyễn Văn Vững, SN 1995, trú tại xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn và Đoàn Thị Huệ, SN 1976, trú tại xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, đã tới điểm dừng xe buýt ở khu vực chợ Phù Lỗ. Tại đây, nhóm người này được Hiền “chỉ điểm”, đã chờ Nguyễn Văn V, một hành khách đi tuyến xe buýt 17 xuống xe để đánh. Bị nhóm người lạ tấn công, anh V phải đưa cho họ 500 nghìn đồng. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, anh V đã làm đơn trình báo cơ quan công an và khẳng định mình không phải là thủ phạm vụ trộm trên tuyến xe buýt số 17. 

Cơ quan CSĐT - CAH Sóc Sơn sau khi xem xét, củng cố các tài liệu, chứng cứ đã quyết định bắt tạm giam Hiền, Nam, Long, Vững và Huệ để điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản. Theo lực lượng CSHS - CAH Sóc Sơn, vụ việc đang được cơ quan điều tra làm rõ, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật. Cơ quan điều tra cảnh báo với những vấn đề liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật mà chưa được kiểm chứng, mọi người dân cần xem xét kỹ trước khi tự mình đưa ra quyết định giải quyết.