"Bí mật" bên trong cánh cổng mờ ám

ANTĐ - Cánh cổng của ngôi nhà chỉ mở hé khi có người quen, sau đó nhanh chóng đóng sập lại. Hành tung mờ ám này không qua khỏi mắt các trinh sát Đội ĐTHS CAH Thanh Oai.


Từ đầu tháng 8, qua nguồn tin từ trinh sát báo cáo BCH Đội ĐTHS- Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội) về biểu hiện nghi vấn của ngôi nhà do Nguyễn Văn Thơ (SN 1965, trú tại thôn Thị Nguyên, Cao Dương, huyện Thanh Oai) làm chủ, có tổ chức cho các đối tượng đánh bạc tại nhà. Ngôi nhà nằm biệt lập với làng xóm xung quanh và chỉ có một con đường duy nhất để vào, cùng với đó là việc cổng gia đình Thơ luôn đóng im ỉm, chỉ khi nhận ra người quen biết cánh cổng này mới hé ra. Suốt khoảng thời gian từ sáng đến tối nhiều người trong thôn lén lút ra vào căn nhà trên với những biểu hiện đáng ngờ.
"Bí mật" bên trong cánh cổng mờ ám ảnh 1
Tang vật một vụ đánh bạc (Ảnh minh họa)
Lực lượng ĐTHS nhận định đây chính là một sới bạc, lập tức kế hoạch nhằm “hốt” trọn ổ bạc được lực lượng công an triển khai. 10h30 ngày 11-8, lực lượng hình sự CAH Thanh Oai phối hợp cùng công an xã Cao Dương ập vào bắt quả tang 6 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức chắn để sát phạt ăn tiền. Lực lượng chức năng thu giữ số tiền gần 10 triệu đồng các “con bạc” dùng để đánh bạc. Khai thác nhanh thông tin tại chỗ, Thơ khai nhận đã đứng ra cho mượn chính nhà của mình để các “con bạc” sát phạt nhau và thu tiền hồ. Sáu đối tượng bị bắt quả tang đánh bạc tại nhà của Thơ đều là người cùng thôn, gồm Lưu Bá Mậu (SN 1968); Quách Văn Điệp (SN 1959); Nguyễn Đình Quân (1981); Nguyễn Tiến Thục (SN 1975); Nguyễn Đình Dũng (SN 1959); Trịnh Văn Quang (SN 1953), toàn bộ khai nhận sau mỗi ván ù sẽ cắt một khoản để nộp tiền “hồ” cho Thơ. Ngày 22-8, cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Oai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đối với các đối tượng để tiếp tục làm rõ về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.