Bi kịch cô gái 19 bị cả bố và ông nội quấy rối

ANTĐ - Cảnh sát Ấn Độ hôm 27/7 đã bắt giam một CEO, 45 tuổi, vì tội quấy rối con gái 19 tuổi và ép con "phục vụ" sếp trên, để dễ dàng thăng tiến trong công việc.

Điều tra cho thấy, nạn nhân cũng bị ông nội 65 tuổi quấy rối, trong khi bà và cô nhân tình 25 tuổi của cha đánh đập và nhốt cô trong nhà. Cả 3 đều đã bị bắt giam.

 Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Được biết mẹ nạn nhân sống ly thân với cha, hôm 22/7, nạn nhân cùng với mẹ đã tới trụ sở cảnh sát để nộp đơn trình báo.

Cảnh sát cho biết nạn nhân đang theo học đại học và sống cùng với cha và ông bà nội. Cô bị cha quấy rối lần đầu vào tháng 6/2010 khi đang ở nhà một mình. Ban đầu cô đã lờ đi, song sự việc tiếp diễn thường xuyên trong suốt 3 năm liền, khiến cô gái thực sự hoảng sợ.

Cô không dám tiết lộ chuyện với bất kỳ ai vì đó là cha mình, sau đó cô còn bị cả ông nội quấy rối. Tuy nhiên, cô thực sự bị sốc khi gần đây người cha yêu cầu cô phải phục vụ sếp của ông ta, để ông ta dễ dàng thăng tiến. Cô bị đánh vì không chịu làm theo. Mặc dù đã bỏ nhà để sống tại ký túc xá, song cô vẫn bị ông bà nội và nhân tình của bố bắt về và giam giữ trong nhà.

Cảnh sát đang tiếp tục làm rõ vụ việc.