Bị giữ xe, thiếu phụ hành hung “141”

ANTĐ - Sau phiên xét xử phúc thẩm hôm qua (13-9), TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên sửa một phần bản án sơ thẩm của TAND quận Ba Đình về phần hình phạt đối với Nguyễn Xuân Hường (SN 1976, trú ở tổ 9A, phường Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội) để chuyển từ 6 tháng tù giam sang án treo về tội “Chống người thi hành công vụ”. 

Trước đó, 0h45 ngày 10-3, tại khu vực ngã ba Yên Phụ - Hàng Đậu, Tổ công tác 141 – CATP Hà Nội làm nhiệm vụ đã phát hiện Lương Trọng Bằng (trú ở phường Kim Mã, quận Ba Đình) điều khiển xe máy, phía sau chở Nguyễn Xuân Hường không đội mũ bảo hiểm. Khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra thì Bằng định bỏ chạy, song đã bị các chiến sỹ công an kịp thời chặn bắt và lập biên bản xử lý. Quá trình Tổ công tác 141 – CATP làm nhiệm vụ, anh Bằng và Hường liên tục có lời lẽ, thái độ lăng mạ tổ công tác. Chưa dừng lại, khi một đồng chí công an trong tổ công tác đưa phương tiện lên xe ô tô để chở về trụ sở liền bị Hường xông vào giằng co và  đấm thẳng vào má bên trái đồng chí này. Ngay sau đó, đối tượng bị bắt giữ tại chỗ và ngày 1-7 vừa qua, Nguyễn Xuân Hường đã bị TAND quận Ba Đình tuyên phạt 6 tháng tù giam về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Cho rằng hành vi phạm tội đối với lực lượng 141-CATP chỉ là bộc phát, nhất thời và không “đáng” bị án tù giam, Nguyễn Xuân Hường đã có đơn kháng cáo xin được hưởng án treo. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo vẫn giữ nguyên nội dung kháng cáo, đồng thời thành khẩn khai nhận lại hành vi đấm cảnh sát 141 như nội dung bản án sơ thẩm đã quy kết. Tuy nhiên trước HĐXX phúc thẩm, nữ bị cáo đã bất ngờ trình ra tài liệu thể hiện đang mang thai. Ngoài ra, bị cáo còn trình bày vợ chồng đã bỏ nhau, hiện đối tượng đang phải một mình nuôi hai con nhỏ và gia cảnh rất khó khăn. Xét thấy, đây là những tình tiết mới so với phiên tòa sơ thẩm nên TAND TP Hà Nội đã chấp nhận nội dung kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo.