Bị đánh chết khi đang ngồi nhậu ven đường

ANTĐ - Do mâu thuẫn, cả nhóm thanh niên đã ẩu đả nhau khiến một người bị tử vong.

Lúc 22h20 ngày 8-1, Lê Thanh Sơn (SN 1989) ngụ ấp Bình Lạc, xã Thành Công, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang ngồi uống rượu trên lề đường QL50 cùng với Nguyễn Thị Ngọc Thiêu (SN 1987) và Nguyễn Thị Ngọc Thắm (SN 1989) cùng ngụ ấp Thạnh Yên, xã Thạnh Trị, huyện Gò Công Tây bỗng có 4 đối tượng: Nguyễn Tuấn Nguyên (SN 1989), Nguyễn Ngọc Lành (SN 1988), Nguyễn Văn Hòa (SN 1991) cùng ngụ ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Trị và Huỳnh Văn Hiền (SN 1987) ngụ ấp Thạnh Yên, xã Thạnh Trị đến gây sự.

Nguyên dùng chân đá vào mặt Sơn làm Sơn té xuống đường ngất xỉu, Lành, Hòa và Hiền dùng chân dặm lên người Sơn, được Thiêu và Thắm can ngăn bị 4 đối tượng trên rượt đánh bỏ chạy. Khoảng 5 phút sau Thắm và Thiêu quay lại chở Sơn đến Trung tâm y tế huyện Gò Công Tây cấp cứu thì Sơn đã chết trước khi vào viện.

Qua khám nghiệm kết luận Sơn chết do xuất huyết não, chấn thương não do tác động của ngoại lực. Công an  huyện Gò Công Tây đang truy bắt đối tượng gây án điều tra làm rõ, xử lý.