Bị đạn từ súng bắn chim găm vào ngực, bé gái 4 tuổi tử vong

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Một bé gái 4 tuổi tại Nghệ An đã không may tử vong khi bị đạn bắn chim găm vào ngực.

Sáng 23/1, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, bé gái Trần Lê Tâm An, 4 tuổi, trú xã Sơn Thành, huyện Yên Thành đã không qua khỏi khi bị đạn từ súng bắn chim găm vào ngực.

Bé gái 4 tuổi tử vong do bị đạn từ súng bắn chim găm vào ngực ở Nghệ An. (Ảnh minh họa)

Bé gái 4 tuổi tử vong do bị đạn từ súng bắn chim găm vào ngực ở Nghệ An. (Ảnh minh họa)

Trước đó vào trưa 22/1, bé An tới nhà bác ruột là Trần Văn Tiến, trú xã Liên Thành, huyện Yên Thành chuẩn bị dự tiệc liên hoan gia đình vào buổi chiều. Thời điểm này, anh Tiến đem khẩu súng hơi (loại thường sử dụng để bắn chim) ra thềm nhà ngắm, không may cướp cò khiến đạn bắn vào người bé An đứng cách đó 20m.

Mặc dù nạn nhân ngay lập tức được đưa đi cấp cứu song do viên đạn ảnh hưởng tới tim nên không thể cứu chữa.

Sáng 23/1, cơ quan Công an đã hoàn tất khám nghiệm thi thể nạn nhân và bàn giao cho gia đình mai tang. Khẩu súng đã được thu giữ.

Đại diện Công an tỉnh Nghệ An cho biết đây là trường hợp vô ý gây chết người. Hiện cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo pháp luật.