Bị dân nhận mặt, hai tên cướp giật "sa lưới"

ANTĐ - CAH Thủy Nguyên (Hải Phòng) cho biết, được sự giúp sức của người dân, nhóm đối tượng chuyên cướp giật trên địa bàn huyện đã bị bắt gọn.
Sáng 24-3, người dân thôn Dực Liễn, xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên trong lúc đi làm ruộng, phát hiện 2 thanh niên có nhiều đặc điểm giống các đối tượng trong vụ án cướp giật xảy ra tại xã Phả Lễ (cùng huyện) được CAH thông báo trước đó, đang lang thang trên địa bàn xã. Sau ít phút nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng công công an xã Thủy Sơn, CAH đã tiến hành xác minh và bắt giữ đối tượng. 

Bị dân nhận mặt, hai tên cướp giật "sa lưới" ảnh 1
2 đối tượng tại cơ quan công an


Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai là Nguyễn Văn Dũng (SN 1991) và Trần Ngọc Tuấn (SN 1989) cùng trú tại khu 5, thị trấn Diêm Điềm, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, đã cúi đầu thừa nhận đã gây ra một số vụ cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn huyện thời gian qua.

Theo tài liệu điều tra, 2 đối tượng trên cùng Vũ Anh Tuấn (SN 1992) và Bùi Ngọc Đoàn (SN 1987) cùng trú tại thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên gây ra nhiều vụ cướp giật tại cửa hàng vàng bạc và điện thoại di động trên địa bàn huyện. Dũng là đối tượng nghiện ma túy nặng. Còn tên Ngọc Tuấn từng có 2 tiền án về tội trộm cắp và cưỡng đoạt tài sản, mới ra tù năm 2012.

Sau khi Vũ Anh Tuấn và Bùi Ngọc Đoàn bị bắt, 2 tên bỏ trốn qua nhiều tỉnh thành: Quảng Ninh, Hải Dương, Thái Bình rồi quay lại Hải Phòng, đến xã Thủy Sơn đang tìm “hàng” để trộm cắp, cướp giật thì bị bắt giữ. 

Vụ việc, vẫn đang được cơ quan CSĐT CAH Thủy Nguyên tiếp tục đấu tranh làm rõ.