Bị đâm suýt chết vẫn xin giảm án cho hung thủ

ANTĐ - Nguyên nhân khiến Huy và người bạn chửi nhau là… một con mèo. Bị bạn đấm liên tiếp vào mặt, đối tượng liền điên tiết lấy “xiên mèo” xiên bạn gục ngã.

Nhận mức án “nhẹ nhàng”, Nguyên Văn Huy tỏ ra rất vui

Chiều 4-7, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Văn Huy (SN 1993, trú ở thôn Trên, xã Bích Hòa, Thanh Oai, Hà Nội) 7 năm tù giam về tội “Giết người”, theo quy định tại khoản 2, Điều 93-BLHS. Sở dĩ bị cáo chỉ bị áp dụng mức án “nhẹ nhàng” này là do bị hại, anh Nguyễn Văn Hòa (SN 1994, trú cùng xã Bích Hòa) may mắn không chết và thanh niên này cũng có lỗi.

Bị thẩm vấn tại phiên tòa, Nguyễn Văn Huy khai nhận tối 8-12-2013, đối tượng và nhóm bạn cùng địa phương, trong đó có Nguyễn Văn Hòa rủ nhau ra Hà Đông uống rượu ốc. Khoảng 22h30 cùng ngày, Huy cùng nhóm thanh niên ra về, nhưng sau đó tụ tập trước cửa nhà đối tượng tán chuyện. Đúng lúc này có 1 con mèo bất ngờ xuất hiện ở bên kia đường, đối diện với nhóm Huy. Tức thì Hòa kêu lên: “Mèo kia. Trườm đâu… trườm đâu”.

Theo giải thích của bị cáo, trườm là một loại vũ khí có đầu nhọn và ngạch chuyên dùng để đâm mèo. Thấy bạn hét toáng lên, trong khi đêm đã khuya nên Huy nạt nộ Hòa bằng một câu chửi rất tục tĩu. Bị Huy chửi, Hòa cũng chửi lại, rồi lao vào đấm 2 phát vào mặt và ôm chặt người đối diện. Khi được nhóm bạn gỡ ra, Huy lập tức chạy ngay vào nhà lấy chiếc trườm ra để đâm đối thủ. Mặc dù khi ấy, Hòa đã bỏ chạy vào một con ngõ nhỏ ở gần đó, nhưng Huy đuổi theo xiên một nhát giữa lưng, khiến Hòa gục ngay tại chỗ. Tuy nhiên ngay sau khi rút trườm ra, Huy vô cùng hoảng sợ nên đã nhanh chóng cùng nhóm thanh niên có mặt ở hiện trường đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu. Nhờ thế mà anh Nguyễn Văn Hòa đã may mắn sống sót.

Có mặt tại phiên xử và nghe rõ từng lời khai đó, bị hại Nguyễn Văn Hòa xác nhận lời khai của bị cáo là hoàn toàn đúng sự thật. Trước tòa, thanh niên bị đâm bằng “xiên mèo” khẳng định, trước đó, quan hệ giữa anh và Huy vẫn bình thường và không hề có mâu muẫn hay hiềm khích. Cũng theo lời bị hại, do hành vi của Huy chỉ mang tính bộc phát; sau khi gây án, bị cáo tích cực đưa anh vào bệnh viện cấp cứu; gia đình Huy tích cực khắc phục hậu quả. Điều quan trọng nhất là anh đã may mắn giữ được mạng sống nên từ chối giám định thương tích, đồng thời có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Huy ngay từ giai đoạn điều tra.

Quá trình xét xử, tòa nhận thấy lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của bị hại cũng như các tài liệu điều tra, do đó có thể thấy hành vi của bị cáo đã thỏa mãn tội “Giết người”, theo khoản 2, Điều 93. HĐXX cũng khẳng định, hành vi của bị cáo là rất nguy hiểm đối với xã hội nên đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Văn Huy 7 năm tù giam, theo đúng tội danh bị đưa ra truy tố.