Bị chém chết ở quán “cà phê ôm”

ANTĐ - Ngày 9-8, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP.HCM đã vào cuộc phối hợp cùng Công an quận 12 điều tra, truy xét hung thủ gây ra một vụ giết người dã man trong rạng sáng cùng ngày.
Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, khoảng 4h30 rạng sáng 9-8, anh P.M.T (SN 1984, trú quận Bình Thạnh) đến quán “cà phê ôm” nằm ven Quốc lộ 1A đoạn đi qua khu phố 2, phường Đông Hưng Thuận, quận 12 để… giải trí. 
Sau khi “vui vẻ” với một nữ tiếp viên tại đây thì anh T và cô gái này xảy ra mâu thuẫn, cự cãi gay gắt xung quanh việc tính tiền. Nhiều nhân chứng cho biết, đang cãi nhau thì anh T bỏ ra trước quán. Tuy nhiên nữ tiếp viên nói trên chạy theo ra và vẫn tiếp tục to tiếng. Bất ngờ một đối tượng đi đến gần anh T rút mã tấu (dài khoảng 1m) xông vào tấn công. Do tình huống diễn ra quá nhanh, anh T không kịp phản ứng nên bị chém nhiều nhát vào người, gục và tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, hung thủ đã bỏ trốn. Rạng sáng, cơ quan công an đã phong tỏa hiện trường để điều tra.
Được biết quán cà phê - nơi xảy ra vụ trọng án - là quán cà phê kích dục.